SỰ CẢM ỨNG TẠO TƯỢNG PHẬT TỲ LÔ GIÁ NA TRỪ ĐƯỢC CHƯỚNG NẠN
Thường Mẫn pháp sư phát nguyện lễ thánh tích, du hành sanh xứ Thiên Trúc. Khi đến nước Bê Sách Ca ở Trung Ấn, pháp sư thấy hai bên con đường phía Nam của thành vua, có hai ngôi tinh xá, mỗi ngôi cao hơn hai mươi trượng. Trong mỗi tinh xá đều có thờ tượng Phật Tỳ Lô Giá Na. Tương truyền hai tượng phật này rất linh ứng, dân chúng có duyên sự đến cầu khẩn đều được mãn nguyện.
Duyên khởi của tinh xá thờ tượng Phật cũng khá ly kỳ. Nguyên trước kia nước này bọ quỷ thần làm rối loạn, dân chúng ở không yên lần lượt bỏ đi. Bấy giờ vị sư ở trong phái Ni Kiến Tử giỏi về khoa bói toán, vua cho mời đến hỏi. Sau khi gieo thẻ xuống đất, vị Ni Kiến Tử thua: “Trong nước sở dĩ hoảng loạn là vì bị một số đông quỉ thần quấy rối. Muốn được yên, phải thờ một vị thần oai đức thật lớn mới trấn phúc được”. Vua cho là người thông đạt, nghĩ không ai oai đức lớn hơn Phật, mới lập hai ngôi tinh xá bên đường, thờ hai tượng Phật Tỳ Lô Giá Na. Tượng ở Tinh Xá bên tả thép vàng, tượng bên hữu thép bạc, mỗi tượng đều cao hơn hai mươi trượng. Khi tất cả hoàn thành, mỗi ngày vua đều đến lễ bái cúng dường. Đềm linh dị liền hiển hiện: ban đêm vua cùng nhiều bản xứ thấy Dọa Xoa đồng tử đuổi các hoang thần ác quỉ ra khỏi quốc giới.
Từ đó trong nước yên ổn không còn chướng nạn. Những cư dân đã dời đi lục tục lại trở về đông đảo như cũ.
Trích lục: Thường Mẫn Du Lịch Ký
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks