Xin các thầy giải thích cho con là có hay không việc người chết kỵ tuổi với con cháu trong nhà, rồi bắt con cháu theo lúc chết.
vấn đề là nhà con mới có bà nội mất, mà lúc mất lại là giờ ngọ, trùng với tuổi con, và tuổi của bà nội lại kỵ với tuổi của ba mẹ con, nên lúc di quan và hạ huyệt con và ba mẹ tuyệt đối không được nhìn và đứng gần đó. Không biết như vậy có đúng không.
Sau khi chôn được 7 ngày, thì bà nội con về, mà lạ lắm, chỉ có 1 mình ba con là nhìn thấy và nói chuyện được với bà nội thôi,không ai trong nhà có thể nhìn thấy.bà nội hay về trong giấc mơ của ba con lắm, dặn dò đủ việc. không việc gì trong nhà xảy ra sau khi bà nội mất mà bà nội không biết.
Ba con là phật tửm thường tụng kinh niệm phật, ăn chay trường. chắc có lẽ thế mà chỉ có ba con mới gặp được bà nội.
bà nội con về còn để nói là gia đình con đốt thiếu đồ dùng của bà nội nữa.
XIN QUÝ THẦY GIẢI THÍCH GIÚP CON. CÓ HAY KHÔNG VIỆC NGƯỜI CHẾT KỴ TUỔI CON CHÁU, RỒI NGƯỜI CHẾT VỀ BÁO MỘNG, HAY LÀ ĐÒI NHỮNG MÓN ĐỒ CÁ NHÂN LÚC CÒN SỐNg.