Hoa Sen ngàn cánh (HSNC) xin được hỏi diễn đàn TGVH một câu hỏi này, tin rằng sẽ nhận được nhiều câu trả lời của tất cả thành viên TGVH.

THẾ NÀO LÀ BẬC CHÂN NHÂN?

Có phải vị ấy là người biết thực hành nghiêm chỉnh 5 giới căn bản không thiếu sót ?

Có phải vị ấy là người biết ghê sợ và hổ thẹn tội lỗi và quyết tâm sửa chữa và ngăn ngừa, không vi phạm các lỗi lầm tương tự?

Có phải vị ấy là người thực hành hạnh Chân thật: nói sao làm vậy, làm sao nói vậy, nói lời thì giữ lời ?

Có phải vị ấy là người thành công trong tu tập: chứng đắc 1 trong các tầng thiền định? 1 trong các tầng thánh quả ? 1 trong 5 phép thần thông phàm?

Có phải vị ấy là người học cao hiểu rộng kiến thức của đời và Phật học?

Có phải vị ấy là người luôn khiêm tốn nhìn nhận hạn chế của bản thân, không tự mãn với thành công và ưu điểm của chính mình, biết nhận ra giá trị chân chánh của bạn đồng nghiệp, bạn đồng tu và của người nhỏ hơn mình? biết khéo léo góp ý chia sẻ tuỳ lúc với từng người phù hợp?

Có phải vị ấy là người biết đủ, ít ham muốn, hài lòng với đồng tiền mình làm ra dù không bằng ai?

Có phải vị ấy là người biết phân biệt, suy xét, thẩm nghiệm những sự việc, hiện tượng xảy ra xung quanh mình để có biện pháp, thái độ, phản ứng một cách tốt đẹp nhất, hướng tới lợi mình lợi người như lời Đức Phật dạy?

Có phải vị ấy là người biết cách dùng tiền vào những việc cần thiết và cho người cần thiết thay vì phung phí tuỳ tiện?

Có phải vị ấy là người biết chu toàn bổn phận của mình ở ngoài xã hội và ở trong gia đình?

Có phải vị ấy là người biết cung kính, đảnh lễ, cúng dường đến các bậc cao thượng và đáng trọng ở đời và đạo?

Có phải vị ấy là người biết đối xử hoà nhã và thân thiết với người thấp hơn mình, người kém may mắn hơn mình?

Có phải vị ấy là người chia sẻ và cảm thông, chia vui và sớt buồn với những hoàn cảnh may mắn và bất hạnh?

Có phải vị ấy là người biết mở rộng tấm lòng bao dung, tha thứ cho những người đã làm thiệt hại cho mình?

Trân trọng và mong chờ... rose4