Nghe đến Bồ Tát,tức là những vị đang tu tập và chưa thành Phật,tâm từ bi bao la như đại dương các vị đều có những nguyên do mà chưa trở thành Phật ! Ở Việt nam cũng có những vị mà chức danh phẩm hàm đạt đến cấp độ đó,như Ngài Thích quảng Đức tự thiêu trong thời kỳ Tổng thống Ngô Đình Diệm để phản đối chính sách đàn áp tôn giáo của Ngô tổng thống,và đến bây giờ mọi người khi nhắc đến tên Người đều cung kính gọi bằng Bồ tát Thích quãng Đức được cả xã hội công nhận.
Ngài Linh cảm Quán Thế Âm Bồ Tát,đã là Phật tử không ai không nghe đến danh hiệu của Ngài,là người tu tập muôn nghìn ức kiếp,Ngài có thể trở thành Phật từ rất lâu,nhưng với lòng thương chúng sinh khổ nạn trong biển trầm luân,Ngài phát đại nguyện,khi nào cứu độ hết chúng sinh mới trở thành Phật.
Nói thì nhiều người sinh hồ nghi,nhưng hồ nghi cái gì,việc gì thì được,chứ đối với Ngài Linh cảm Quán Thế Âm Bồ tát thì không nên !
Với lòng yêu mến chúng sinh,mổi khi gặp khổ nạn,nhớ đến Ngài,hình dung đến thân Bồ Tát của Ngài,nhắm mắt thành tâm niệm danh hiệu của Ngài Nam Mô Linh Cảm Cứu khổ cứu nạn Quán Thế Âm Bồ Tát,mọi sự đều được Ngài che chở bình yên ngoại trừ nghiệp ác quá dày từ kiếp trước không hóa giải được !Ngài luôn cứu giúp vì đó là Đại nguyện của Ngài.Các loại Ma vương,quỷ vương nghe đến danh hiệu của Ngài còn phải cung kính cúi đầu !!!
Người viết hồi còn trẻ đã được Ngài che chở cho những lúc thập phần nguy nan,cái chết,và mọi nguy hiểm như trong đường tơ kẽ tóc,cho nên xin được khẵng định uy lực vô biên của Người.
Con xin chân thành cảm tạ.
Nam mô cứu khổ cứu nạn Linh cảm Quán Thế Âm Bồ Tát
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks