Đã có rất nhiều câu chuyện, phóng sự về những võ sư nội công thâm hậu trên báo đài, ti vi. Nhờ có quá trình rèn luyện bản thân, họ có thể phá hàng chục viên gạch, đập nát cả tảng đá bằng tay không. Theo nguyên lý khoa học, các võ sư này cần tác động một lực cực mạnh vào đúng điểm cần thiết để có thể gây ra hiện tượng bóc tách, đứt gẫy của vật liệu.
Thế nhưng, chẳng ở đâu có siêu nhân như Việt Nam. Mới học lớp 3 đã hất tung cả dãy lan can bê tông mà chẳng cần quá nhiều sức lực.
Đoạn bê tông hơn một mét bị hất tung đã được vá lại (tại trường Tiểu Học Định Công - Hà Nội).
Hai học sinh 9 tuổi của trường tiểu học Định Công, sau giờ tan học, hai em ôm nhau chạy ra khỏi lớp, đến hành lang thì va phải lan can.Thi triển màn kungfu nội công phá banh lan can bê tông xong, hai em tiếp tục thi triển tài khinh kông thượng thừa khi hạ cánh từ tầng 3 của ngôi trường xuống mặt đất.
Được biết, công trình mới đi vào hoạt động từ tháng 9 năm 2010. Nhà trường và đơn vị thi công chưa bàn giao với nhau. Tuy nhiên, công trình đã được hoàn thiện, đưa vào sử dụng và không phải là một khu nhà ổ chuột dột nát để các em học sinh tiểu học muốn phá thì phá, muốn đập thì đập.
1. Ngay khi 2 em học sinh này được đưa tới bệnh viện (một em bị gãy xương đùi), đơn vị thi công khu trường học đã có mặt để chịu toàn bộ chi phí thuốc men và bồi dưỡng. Thật là ngược đời! Đơn vị thi công đáng ra phải bắt đền và kiện các em ra tòa vì tội cố tình phá hoại tài sản xã hội chủ nghĩa. Vậy mà trái lại, họ vẫn nhiệt tình chăm sóc 2 em. Tinh thần nhân đạo, tinh thần trách nhiệm của các đơn vị thi công, xây dựng Việt Nam thật cao cả biết bao.
2. Trường Tiểu Học Định Công cần kỷ luật răn đe các em ngay lập tức vì các em phá hoại trường lớp, vi phạm nội quy an toàn bay, hạ cánh trong tư thế bổ nhào, nêu gương xấu cho các bạn. Bên cạnh đó, trường nên đưa ra Nội quy: Cấm học sinh va chạm với lan can, tường, cấm bay từ các lầu xuống đất trong tư thế bổ nhào.
3. Đề nghị nhà nước, Bộ giáo dục khen thưởng trường Tiểu Học Định Công về thành tựu dạy bé bay, dạy bé khỏe. Kiến nghị xây dựng thêm mô hình rèn luyện thể chất cho các trường tiểu học và mầm non trên Toàn Quốc theo mô hình rèn luyện của Trường Tiểu học Định Công - Hà Nội.
***
Đây là một sự việc đáng tiếc mới xảy ra tại Hà Nội. Nguyên nhân do đâu? trách nhiêm do đâu?
Người Việt ta có khỏe tới mức đó không? Các em nhỏ phá cả bê tông, các em có khỏe đến vậy không? Những chung cư cao cấp, chỉ hét một tiếng, trần thạch cao rơi lả tả, Chúng ta hét khỏe vậy sao? Đề điều ngăn lũ nhún một cái hay lỡ đi tiểu tiện bậy sụt trôi mất vài đoạn, võ sư nước nào sánh bằng?
Những câu hỏi trên xin chờ các đơn vị thi công, xây dựng ở Việt Nam trả lời bằng lương tâm?
YouMe
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)




Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks