Trang 1 trong 3 123 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1 tới 20 trên 48

Ðề tài: 2012 có phải ngày tận thế?

  1. #1
    Nhị Đẳng Avatar của vietnamese
    Gia nhập
    Nov 2010
    Nơi cư ngụ
    Hư Không
    Bài gởi
    2,258

    Mặc định 2012 có phải ngày tận thế?

    2012 có phải ngày tận thế?


    Đối với nhiều người, dịp Giáng sinh là thời gian để gặp gỡ bạn bè, người thân, tình nhân và là mùa mua sắm. Tuy nhiên, người ta nói rằng vào thời điểm này hai năm nữa, năm 2012 có thể là ngày tận thế.

    Những lời “sấm truyền” của người Maya nói rằng, vào ngày 21/12/2012, Trái đất của chúng ta sẽ gặp phải những tai họa khủng khiếp và không thể phục hồi được nữa.
    2012 sẽ là ngày tận thế.

    Ảnh minh họa.
    Trên thực tế, những lời sấm ký tương tự đã có từ nhiều thế kỷ trước. Người La Mã cổ đại tin rằng, núi lửa Vesuvius sẽ phun trào vào năm 79 và gây ra một tai nạn khủng khiếp. Pat Robertson thì khoác lác rằng, Chúa Giê su sẽ quay trở lại Trái đất vào thập niên 80 của thế kỷ trước và nếu không phải con chiên sẽ bị thiêu rụi trong biển lửa.

    Vào năm 1997 các thành viên của tôn giáo Heaven’s Gate (Cửa thiên đường) tự sát tập thể vì họ tin rằng con người sắp bị diệt vong. Và nếu tiếp tục nhớ lại, chắc chắn chúng ta sẽ không thể bỏ qua sự cố Y2K. Năm 2012 đã cận kề chúng ta bỗng thắc mắc, lời “sấm truyền” này từ đâu mà có? Ai có thể thoát khỏi tai nạn này? Và chúng ta có nên hoảng sợ vì năm 2012 đang đến gần?

    Nguồn gốc của sấm truyền tận thế

    Theo giải thích trên website của Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) thì lý luận về ngày tận thế 2012 là sự kết hợp của hai quan niệm, một quan niệm của người Sumer và một quan niệm của người Maya. Một nhà văn tên là Zecharia Sitchin trong một tác phẩm của mình đã nói rằng, ông ta đã đọc và dịch lại những tư liệu cổ của người Sumer, trong đó có đề cập đến một hành tinh tên là Nibiru quay quanh Mặt trời với chu kỳ là 3600 năm.

    Từ thông tin đó, một người phụ nữ tự xưng là thầy phù thủy ngoài hành tinh tên là Nancy Lieder nói rằng bà ta đã nhận được những thông điệp của người ngoài hành tinh. Theo thông điệp này thì vào tháng 5 năm 2003, Trái đất sẽ bị hủy diệt do va chạm với hành tinh Nibiru. Tuy nhiên, đến tháng 5 năm 2003, chẳng có bất cứ điều gì xảy ra và thế là thời gian bị đổi thành tháng 12 năm 2012.

    Quan niệm thứ hai liên quan đến bộ lịch của người Maya cổ đại. Vào thời phát triển đỉnh cao của mình, những người Maya cổ đại sống ở Trung Mỹ và Mexico đã sáng tạo hệ thống tính thời gian tinh xác và bộ lịch tuần hoàn có tên gọi là Long Count. Theo tính toán của người Maya thì ngày 21/12/2012, tức là ngày thứ 1.872.000 kể từ ngày 11/8/3114 trước công nguyên sẽ là một ngày cực kỳ trong đại. Đó là thời khắc mà thời đại của chúng ta sẽ kết thúc để chuyển sang một thời đại mới. Có thể điều này chỉ là một sự trùng hợp. Lieder đã đem ngày tận thế của anh ta ép vào ngày này và rất có thể nó còn có thể bị thay đổi sau đó.

    Những tín đồ trung thành và cuồng loạn
    Trái đất sẽ bị hủy diệt do va chạm với hành tinh Nibiru. Ảnh minh họa.

    Cũng trên website của NASA, một nhà khoa học giàu kinh nghiệm tên là David Morrison nói rằng, kể từ tháng 6/2009, Amazon bán được hơn 175 đầu sách khác nhau liên quan đến ngày tận thế 2012. Bên cạnh đó những tín đồ của lời sấm truyền này liên tục tìm các chuyên gia để tìm hiểu.

    Vào tháng 11/2009, Morrison khi trả lời phỏng vấn Tạp chí National Geographic về vấn đề này, ông đã nói rằng, NASA đã nhận được gần 1 nghìn câu hỏi tương tự. Đại đa số mọi người đều bày tỏ “sự lo lắng và sợ hãi”. Morrison nói: “Tôi biết rằng có 2 thanh niên đã định tự sát bởi vì họ không dám đối mặt với ngày tận thế. Hai người y tá cách đây 2 tuần nói rằng, họ định giết chết những đứa con của mình sau đó tự sát. Chỉ có như vậy thì họ mới không phải đối mặt với ngày tận thế”.

    Những tín đồ của ngày tận thế 2012 đưa ra rất nhiều bằng chứng, và hầu hết đều tỏ ra khách quan và khoa học để chứng minh rằng, ngày tận thế có thể xảy ra. Một số người, trong đó bao gồm cả bộ phim nổi tiếng về chủ đề này “2012” nói rằng, khi cực từ Trái đất bị đảo ngược, các đại lục hiện nay sẽ bị phá hủy và sắp xếp lại, tạo ra vô số những thảm họa tự nhiên. Một số khác thì cho rằng, những tai họa khủng khiếp sẽ hủy diệt toàn bộ sự sống. Ví như những vùng phát sáng trên Mặt trời sẽ hủy diệt toàn bộ Trái đất hay hành tình Nibiru đâm vào Trái đất vào tạo ra một vụ nổ mang tính hủy diệt.

    Chân tướng sự thật

    Các nhà khoa học của NASA và những cơ quan khoa học tương tự cho rằng, những giả thuyết ảo tưởng như vậy có thể giải thích một cách dễ dàng. Đương nhiên, cũng có những chứng cứ là có thực. Chẳng hạn như bộ lịch Long Count của người Maya là có thực, lý thuyết về sự đảo ngược địa từ cũng tồn tại thực, hoạt động của Mặt trời quả thực đang suy giảm,…

    Tuy nhiên, sự thực ấy hoàn toàn hoàn toàn không khiến con người sợ hãi. Nhưng một khi chúng đã được khoác lên mình những lý luận về một ngày tận thế thì chúng sẽ trở thành công cụ đắc lực để những lời sấm truyền ngày càng lan rộng hơn. “Giống như một hiện tượng thiên văn bình thường có thể bị những người tin rằng Trái đất sẽ bị hủy diệt cho rằng nó đang đe dọa Trái đất”, Morrison nói.

    Vậy câu chuyện về ngày tận thế 2012 sẽ được giải thích như thế nào? Các nhà thiên văn học tin rằng, nó là câu chuyện hoàn toàn vô căn cứ. Morrison nói: “Câu chuyện về hành tinh Nibiru của người Sumer đã bị các học giả nghiên cứu và phiên dịch cổ văn phản đối. Nền văn minh Sumer quả thực là một nền văn minh rực rỡ tuy nhiên, việc họ phát triển trong lĩnh vực thiên văn học hay tôn thờ thần Nibiru đều là sản phẩm tưởng tượng của Zecharia Sitchin.

    “Về bộ lịch của người Maya thì có thể nói rằng, những bộ lịch cổ đại không thể ghi lại một cách chính xác thời gian hiện tại hoặc nó sẽ không chính xác như cách tính lịch hiện tại. Nói cách khác, dù là lịch cổ đại hay hiện đại cũng đều không thể dự đoán được tương lai của Trái đất, càng đương nhiên không thể dự đoán chính xác năm 2012 sẽ là ngày tận thế của hành tinh này”.

    Như vậy, chúng ta có thể tin chắc rằng vào ngày 21/12/2012 sẽ không có hồng thủy, sẽ không có biển lửa cũng không phải lo bị vũ trụ nuốt gọn. Như mọi năm, đó vẫn là thời điểm chúng ta gặp gỡ bạn bè, người thân và mua sắm. Năm 2012 sẽ là một năm bình thường như những năm khác.

    L.V. (Theo Divinecaroline.com

    Nguồn : http://www.thuviencuocsong.com/?p=738
    Mắt trông thấy sắc rồi thôi
    Tai nghe thấy tiếng nghe rồi thời không
    Trơ trơ lẳng lặng cõi lòng
    Ung dung ta bước ra vòng trần ai.

  2. #2
    Đai Xanh Avatar của Hades
    Gia nhập
    Dec 2010
    Nơi cư ngụ
    Diêm đài
    Bài gởi
    187

    Mặc định

    Chỉ toàn là những lời đồn đoán thôi. Chắc đến lúc đó xảy ra tình trạng mua mì tôm, xăng dầu để tích trữ giống như người dân ở một địa phương thuộc miền Trung đã làm cách đây gần 10 năm, nhưng cuối cùng có xảy ra hiện tượng gì đâu. Nếu có ngày tận thế xảy ra thì những nhà ngoại cảm, nhà tiên tri sẽ là kênh thông tin đầu tiên và đáng tin cậy nhất để xác thực ngày tận thế. Vì ngày tận thế là một ngày liên quan đến vận mệnh của sự sống trên trái đất này.
    Hồn này hồn lũ tầm phào
    Một đoàn ngất ngưỡng khi tao với mày
    Hồn ơi, hồn ở lại đây
    Trèo lên trợt xuống trôi thây giữa đồng.

  3. #3

    Mặc định

    Bão Mặt trời vào năm 2012 - Nguy cơ hủy diệt Trái Đất.

    Các nhà khoa học cho biết, toàn bộ cư dân trên Trái đất sẽ không ai tránh được những ảnh hưởng xấu của cơn bão này. Một cơn bão Mặt trời mạnh chưa từng thấy với sức phá hủy ghê gớm sẽ tấn công Trái đất vào năm 2012. Đó chính là điều các nhà khoa học Mỹ lên tiếng cảnh báo trên tờ “Nhà khoa học mới” của nước Anh.








    Trong một bản báo cáo đặc biệt của Viện Khoa học quốc gia Mỹ (do Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ tài trợ kinh phí) vào tháng 1 vừa qua, các nhà khoa học Mỹ đã khẳng định: một thiên tai với những tác động có tính chất hủy diệt hoàn toàn có khả năng xảy ra. Việc con người làm mọi cách để phát triển xã hội công nghiệp - hậu công nghiệp hiện đại với các tiện ích cao nhất, phục vụ cho đời sống của chính mình thì cũng là lúc con người tự gieo mầm những hiểm họa hủy diệt sự tồn tại của chính bản thân mình.

    Daniel Becker, chuyên gia khí hậu vũ trụ của Đại học Colorado, người khởi thảo báo cáo đặc biệt của Viện Khoa học Mỹ cho rằng: "Hiện tại, chúng ta đang ngày càng tiến đến gần hơn khả năng xảy ra các loại tai nạn này. Nếu như con người không có sự chuẩn bị đầy đủ để đối phó với những cơn bão Mặt trời có khả năng sẽ phát sinh trong tương lai, thì loại bão vũ trụ này có thể cắt đứt sự cung ứng điện, sóng điện thoại, thậm chí cả hệ thống cung cấp nước cho xã hội loài người".

    Tuy nhiên, cũng có nhiều chuyên gia đưa ra những quan điểm bất đồng, cho rằng, sự ảnh hưởng của bão Mặt trời chủ yếu tập trung ở ngoài vũ trụ. Hơn nữa, do hiệu ứng ngăn trở của khí quyển và từ trường Trái đất, bão Mặt trời không thể gây ra những tác hại thật rõ ràng đối với cuộc sống của con người trên Trái đất.

    Các chuyên gia này cho rằng, khi bão Mặt trời hoạt động mạnh, điểm đen không ngừng bị đốt cháy và bị làm nổ sẽ phóng ra một lượng lớn tia tử ngoại khiến cho nồng độ tầng điện ly của địa cầu đột nhiên tăng cao, hấp thụ các năng lượng sóng ngắn, từ đó gây ra những nhiễu loạn đối với tín hiệu vô tuyến điện sóng ngắn. Nhưng con người sử dụng điện thoại di động, bao gồm một bộ phận vô tuyến điện đều không truyền phát tín hiệu qua tầng điện ly. Vì thế, những cơn bão Mặt trời thông thường không ảnh hưởng nhiều đến thông tin trên bề mặt Trái đất.

    Về mặt lý luận, cường độ của các cơn bão Mặt trời thông thường vẫn chưa thể phá vỡ được sự bảo vệ của từ trường và khí quyển Trái đất, do đó chưa trở thành nguy cơ hủy diệt đối với các giống loài hiện tồn trên Trái đất. Tuy nhiên, với cơn bão Mặt trời vào năm 2012, rất nhiều chuyên gia lo lắng rằng, đây sẽ là một ngoại lệ.

    Nguy cơ hủy diệt khủng khiếp?
    Các nhà khoa học Mỹ cảnh cáo, cơn bão Mặt trời cực mạnh vào năm 2012 sẽ mang một tai họa rất lớn với sức ảnh hưởng khủng khiếp trên tất cả các phương diện, lĩnh vực của xã hội hiện đại. Trong cách nhìn của các chuyên gia, ảnh hưởng mà bão Mặt trời mang đến cho Trái đất có thể là "dạng hiệu ứng domino".

    Khi một cơn bão Mặt trời cực mạnh tấn công Trái đất, con người trên Trái đất sẽ đối mặt với hai vấn đề lớn. Thứ nhất là liên quan đến mạng lưới điện hiện đại. Mạng lưới điện hiện đại thông thường đều là dùng điện áp cao để cung cấp cho toàn bộ khu vực rộng. Vì thế mà nó rất dễ bị tấn công bởi những biến đổi khí hậu của khí quyển. Nó hoàn toàn có khả năng dẫn tới "giao thông tê liệt, tin tức đứt đoạn, tài chính sụp đổ và các cơ sở công cộng lộn xộn. Máy bơm nước ngừng hoạt động dẫn đến nước uống và sinh hoạt bị ngắt, không có các thiết bị làm lạnh, cấp đông, thực phẩm và thuốc men rất khó để giữ được hiệu quả".

    "Nếu như con người không có sự chuẩn bị đầy đủ để đối phó với những cơn bão Mặt trời có khả năng sẽ phát sinh trong tương lai, thì loại bão vũ trụ này có thể cắt đứt sự cung ứng điện, sóng điện thoại, thậm chí cả hệ thống cung cấp nước cho xã hội loài người". Daniel Becker - chuyên gia khí hậu vũ trụ của Đại học Colorado - Mỹ.

    Thứ hai là những lĩnh vực liên quan hoặc dựa vào mạng điện và các hệ thống hỗ trợ cuộc sống hiện đại cho con người cho đến các hệ thống khác. Ví như: vấn đề xử lý nước thải, vấn đề thiết bị cơ bản để duy trì hoạt động của thị trường, vấn đề khống chế các trạm điện, thị trường tài chính cho đến vấn đề của các hệ thống hoạt động dựa vào điện năng. Cố vấn báo cáo đặc biệt của Viện Khoa học Mỹ, chuyên gia phân tích công nghiệp điện lực Johns Carman cho rằng: "Tai họa này hoàn toàn khác với những tai họa chúng ta thường tưởng tượng. Thông thường, những khu vực kém phát triển thường chịu thiệt hại nặng nhưng trong tai họa này, những khu vực càng phát triển càng dễ bị tấn công và thiệt hại".

    Chưa chuẩn bị tốt để đối phó
    Đối diện với những tai hoạ cực kỳ nghiêm trọng có thể xảy ra trong một tương lai rất gần, nhưng từ nước Mỹ cho đến toàn nhân loại vẫn hoàn toàn chưa có sự chuẩn bị đầy đủ để đối phó với cơn bão Mặt trời sắp tới.

    Becker nói: "Trước mắt chúng ta vẫn chưa có cách nào dự đoán trước được thời gian đổ bộ cũng như cường độ của bão Mặt trời khi nó tấn công Trái đất. Tôi và các đồng sự chỉ có thể biết trước rằng, sẽ có một cơn bão Mặt trời cực mạnh tấn công Trái đất và chúng ta căn bản không có cách nào đối phó".

    Các nhà khoa học của Trung tâm Nghiên cứu khí quyển toàn quốc Mỹ đã căn cứ trên các hiện tượng phát sinh trên bề mặt Mặt trời cho đến các số liệu về chu kỳ hoạt động của điểm đen Mặt trời, nghiên cứu chế tạo ra mô hình động lực học mới của Mặt trời. Dựa trên mô hình mới, các nhà thiên văn học có thể cung cấp các dự báo mới liên quan đến hoạt động của điểm đen Mặt trời. Họ hy vọng dự báo sớm có thể giúp các công ty điện lực, điều khiển vệ tinh và các lĩnh vực khác có vài ngày để chuẩn bị tốt việc đối phó với hoạt động của các điểm đen Mặt trời. Được biết, sự chuẩn xác của mô hình mới này đạt đến 98%./.
    Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm dạy: "NẾU QUÊN MẤT TÂM BỒ ĐỀ MÀ TU CÁC PHÁP LÀNH, ĐÓ LÀ NGHIỆP MA."
    HT Tuyên Hóa dạy "Nơi nào có Kinh Hoa Nghiêm thì nơi đó có đức Phật."

  4. #4

    Mặc định

    Hehe! "Sấm truyền" là đã không tin được rồi. Giống như câu truyện kể khởi đầu bằng " sự tích", hay "ngày xửa ngày xưa". Vì nguồn tin có ai xác nhận đâu, không có địa chỉ rõ ràng, không có tác giả chịu trách nhiệm thì làm sao cảnh sát bắt được. Nên cứ tha hồ mà thêu dệt rồi làm cho mọi người yếu bóng vía, hay tin vào chuyện thần thoại lo sợ không lo làm ăn. Xã hội không phát triển được. HuHu!!!!!!!!!!!!!!! Em hỏng sợ! vì em không tin vào huyền thoại hay chuyện thần thoại!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  5. #5

    Mặc định

    Bí ẩn những vụ tự sát tập thể của loài vật
    18/7/2010

    Một đàn cừu bỗng dưng "rủ nhau" nhảy xuống vực sâu, cả bầy cá heo thi nhau nhảy lên bãi biển, hàng ngàn con chuột cùng nhau lao mình xuống làn nước lạnh… Nếu như đấu tranh sinh tồn là quy luật của cuộc sống vạn vật trên trái đất, thì hiện tượng một số loài tự tìm đến cái chết hàng loạt là điều kỳ lạ mà cho đến nay các nhà khoa học vẫn chưa lý giải được cặn kẽ.

    Rủ nhau cùng tự tử
    Ngày 26/8/2007, tại tỉnh Van phía Đông Thổ Nhĩ Kỳ ở gần Iran, hàng ngàn con cừu đã theo con đầu đàn nhảy xuống một khe núi để... chết. Tổng cộng 450 con đã chết trước sự bất lực của những người chăn cừu. Chúng đã nhảy từ độ cao 15 mét xuống vực sâu. Những chú cừu xấu số này sau đó lại trở thành tấm đệm cứu thoát được khoảng 1.100 con khác cũng lao xuống theo.

    Trong những thập kỷ qua, tại nhiều vùng khác nhau trên thế giới, người ta thường chứng kiến những cuộc "tự sát tập thể" của các loài cá heo, cá mập và đặc biệt là những con cá voi khổng lồ trên các bãi biển. Cư dân vạn chài ở vùng Nam và Bắc Mỹ, Nam Ohio, quần đảo Tasmania của Australia và cả Nhật Bản... từng chứng kiến nhiều trường hợp hàng chục con cá voi hay cá heo rủ nhau cùng tìm đến cái chết, thường vào khoảng thời gian từ tháng 12 đến tháng 3 hằng năm. Vụ tự tử lớn nhất của loài động vật biển này xảy ra vào ngày 18/11/1998, tại vùng biển New Zealand, hơn 300 con cá heo từ đại dương đã lao mình lên bãi cát, nằm phơi mình trước những ánh mắt hiếu kỳ của du khách. Điều kỳ lạ là khi người ta cố gắng đẩy chúng xuống nước thì chúng lại cứ ngoi lên, tựa hồ như chúng cố tình muốn chết. Dưới sức nóng của ánh nắng mặt trời và bị đè bẹp bởi trọng lượng bản thân, lũ cá heo dần dần không cử động được nữa. Vì không thể nâng lồng ngực lên để thở nên chúng đã chết ngạt sau một thời gian ngắn.

    Hành vi tự sát tập thể không chỉ là hiện tượng lạ đối với cá heo hay cá voi mà còn tìm thấy ở loài chuột. Các nhà động vật học đã ghi nhận: Vào đầu tháng 5/1995, trên một vùng rộng chừng 10.000km2 ở khu vực tự trị Tân Cương (Trung Quốc) đã xảy ra hiện tượng chuột tự sát tập thể. Ở đây có loài chuột đồng mắt rất to, dân chúng gọi là "quỷ mắt lồi". Chúng kéo đến các ao, hồ, từng đôi một cắn đuôi nhau lao mình xuống nước tự tử. Chỉ vài hôm sau, tại tất cả các ao hồ trong vùng, xác chuột nổi kín mặt nước.

    Trong thế giới tự nhiên, lạ lùng nhất có lẽ là cách tự sát tập thể vì đồng loại của loài mối Globitermes sulfureus. Khi một đàn kiến xâm nhập tổ, các chú mối thợ phản ứng như những quân nhân quyết tử trước kẻ thù. Bắt đầu từ vòng bảo vệ ngoài, lần lượt vào đến trong, chúng đồng loạt co cơ bụng cho đến khi cơ thể bị nứt ngang cổ, phóng ra một giọt nhựa dính. Kiến bị vướng chân trong chất nhựa dính này và chết tại chỗ. Cho đến nay các nhà khoa học vẫn chưa xác định được rằng mối có ý thức được hành vi tự sát của mình hay không nhưng chúng đã thực sự hy sinh thân mình để bảo vệ mối chúa. Điều này đồng nghĩa với việc bảo vệ giống nòi bởi những chiến binh mối, như các côn trùng thợ khác, không bao giờ sinh sản.

    Thử đi tìm nguyên nhân

    Điều gì đã khiến một số loài động vật rủ nhau cùng tìm đến cái chết? Nhiều giả thuyết được đặt ra trước hiện tượng tự tử tập thể này, nhưng không mang tính thuyết phục. Chẳng hạn như, với vụ tự sát tập thể của đàn cừu hàng ngàn con ở Thổ Nhĩ Kỳ xảy ra gần đây nhất. Theo tờ nhật báo Radikal của Thổ Nhĩ Kỳ thì nguyên nhân chính của vụ này là do những người chăn cừu ở làng Ikizler trong một thời gian dài đã lơ là việc chăn dắt, để cho chúng phải chịu nhiều đói rét và kết quả là cuộc tự sát của cả bầy cừu. Tuy nhiên, lý giải này không được đông đảo giới khoa học đồng thuận, bởi người ta cho rằng dù có thế nào thì bản năng sinh tồn cũng chi phối mạnh mẽ cuộc sống của vạn vật. Ở Australia, nơi thường xuyên diễn ra những màn tự sát của động vật biển, người ta đã thành lập một tổ chức chuyên nghiên cứu để tìm ra nguyên nhân của hiện tượng này. Cho đến nay các nhà nghiên cứu vẫn đang mải miết làm việc. Bộ trưởng môi trường liên bang Australia, một trong những thành viên của nhóm nghiên cứu này cho biết: "Hiện tượng cá voi tự sát tập thể diễn ra khá thường xuyên dọc theo bờ biển Tasmania và ở eo biển nối với Australia vào thời điểm này trong năm, cũng như ở New Zealand, nhưng thật không may cho đến giờ chúng ta vẫn chưa biết chính xác tại sao điều đó lại xảy ra".

    Đối với một số loài động vật, như loài mối, loài bọ cạp..., một số nhà sinh vật học cho rằng, bản thân chúng sinh ra đã mang trong mình "gen tự sát". Việc cùng tìm đến cái chết trong một số hoàn cảnh nào đó giống như một hành động theo bản năng di truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác với sự chọn lọc tự nhiên, sao cho có lợi nhất cho nòi giống.

    Kinh nghiệm dân gian lại khẳng định hiện tượng loài vật nào đó tự sát tập thể là dấu hiệu báo trước một hiểm họa thiên nhiên lớn sắp xảy đến như động đất, sóng thần, bão lốc... Có quan điểm khoa học cho rằng hiện tượng này là biểu hiện của quy luật tự nhiên về cân bằng sinh thái: loại bỏ số khẩu dư thừa trong một cộng đồng. Như sự tự sát của những con chuột ở Na Uy chẳng hạn. Chúng ý thức được tình trạng thiếu thốn thức ăn nên đã tự nguyện nhận lấy cái chết để những con còn lại không bị chết đói. Tuy nhiên, cơ chế nào dẫn đến hành động tự sát tập thể của những loài vật này và hành động đó thực sự "có ý thức" hay không thì cho đến nay vẫn còn là điều bí ẩn.

    Khả năng dự báo tai họa của loài vật
    Hậu quả từ những trận động đất gần đây ở Đại Tây Dương, đợt sóng thần hồi tháng 12 năm ngoái và mới đây là cơn bão Katrina cho thấy con người quá nhỏ bé trước các cơn thịnh nộ của thiên nhiên. Tuy nhiên, việc để ý đến các phản ứng về hành vi bản năng ở một số loài động vật có thể giúp chúng ta dự báo được những tai hoạ tự nhiên sắp xảy ra...

    Hậu quả từ những trận động đất gần đây ở Đại Tây Dương, đợt sóng thần hồi tháng 12 năm ngoái và mới đây là cơn bão Katrina cho thấy con người quá nhỏ bé trước các cơn thịnh nộ của thiên nhiên. Tuy nhiên, việc để ý đến các phản ứng về hành vi bản năng ở một số loài động vật có thể giúp chúng ta dự báo được những tai hoạ tự nhiên sắp xảy ra...

    Thảm họa sóng thần hồi tháng 12 năm 2004 đã cướp đi sinh mạng của khoảng 300.000 người tại các quốc gia có bờ biển tiếp giáp với Thái Bình Dương, trong khi rất nhiều động vật lại không hề hấn gì. Có rất nhiều giả thuyết giải thích cho hiện tượng tự nhiên bí ẩn này, và người ta để ý thấy rằng một số loài động vật có khả năng phản ứng nhanh trước các nguy cơ từ tự nhiên.

    Linh cảm bản năng
    Thảm họa thiên nhiên đầu tiên được ghi nhận là vào năm 2000 trước Công nguyên. Các tài liệu khảo cổ thu thập được cho thấy rằng con người ngày xưa đã biết khai thác khả năng dự báo ở nhiều loài động vật. Loài chồn biến mất khỏi nơi sinh sống trên đảo Crete ngay trước khi một trận động đất cực mạnh xảy ra. Và, một hiện tượng tương tự cũng xảy ra tại Trung Quốc vào năm 1975, đó là loài rắn bỗng nhiên biến mất trong những ngày mùa đông. Là động vật máu lạnh, nhưng chúng lại không di chuyển kiếm ăn như thường thấy mà đã trốn kỹ trong các hang như hiện tượng ngủ đông ở một số loài động vật máu nóng. May mắn là giới chức địa phương đã nhận ra được sự khác thường này và nhanh chóng sơ tán cư dân trong khu vực. Quả nhiên ngay sau đó, một trận động đất khủng khiếp với cường độ lên đến 7,3 độ Richter đã làm rung chuyển cả vùng, hủy hoại phần lớn các công trình xây dựng.

    Trong suốt thế kỷ XX, giới chuyên môn đã ghi nhận những sự kiện lịch sử về thảm họa tự nhiên, và họ cũng đã chứng minh được rằng nhiều loài động vật có khả năng dự báo hết sức ấn tượng về các tai họa thiên nhiên như động đất, sóng thần, đất trượt, tuyết lở... Thế nhưng, không chỉ có nhạy cảm sâu sắc về thảm họa tự nhiên, một số loài vật còn biết trước các thảm họa do con người gây ra. Cư dân London từng chứng kiến những hành vi khác thường ở mèo và chó như điềm báo trước các trận không kích trong suốt những năm Thế chiến thứ II...

    Nhiều loài động vật đã biết trước sóng thần?
    Một nhân viên trạm hải đăng thuộc miền Nam Ấn cho biết, vào tháng 12 năm ngoái anh ta thấy một đàn linh dương bỗng nhiên di chuyển qua khu vực bãi biển hướng về những khu đồi gần đấy chỉ vài giờ trước khi những cơn sóng thần từ tâm chấn ngoài khơi tấn công vào đất liền. Nhiều nhân chứng cho biết tại khu nghỉ mát Phuket Thái Lan, những chú voi phục vụ du lịch gần bãi biển đã rống lên và lồng lộn phá xích, chạy vào đất liền trước khi những cơn sóng dữ ập vào. Từ linh cảm về một tai họa tự nhiên sắp xảy ra, loài hồng hạc ở khu vực này cũng đã rời bỏ những vùng đất trũng để bay đến những vùng núi cao. Các công nhân tại một sở thú ở Malaysia lấy làm ngạc nhiên khi thấy hầu hết các loài động vật bỗng nhiên có những biểu hiện lạ như tìm chỗ ẩn nấp và từ chối ra ngoài mặc dù đã đến bữa ăn.

    Riêng tại Sri Lanka, thảm họa sóng thần năm ngoái đã giết chết hơn 30.000 người, nhưng hầu hết các loài động vật lớn như voi, dê và nhiều loài động vật hoang dã khác ở khu vực này vẫn bình an vô sự. Trận sóng thần này cũng đã giết chết khoảng 2.000 động vật khác nhau tại một khu bảo tồn ở miền Nam Ấn, trong khi loài lợn lòi thì vô sự, bình an.

    Tại khu triển lãm hải dương học ở Florida, 14 con cá mập bỗng nhiên rời bỏ nơi sống khoảng 12 giờ trước khi cơn bão Charlie đổ bộ vào khu vực này hồi năm ngoái, trong khi nhiều năm qua chúng không hề đi xa hơn 1 km. Theo các nhà sinh vật học, loài cá mập đã di cư đến những vùng nước sâu ở đại dương để lánh nạn và chỉ quay lại 2 tuần sau mặc dù trước đó chúng chưa bao giờ có thói quen di cư tự nhiên này.

    Con người học được gì từ động vật?
    Rõ ràng là nhiều loài động vật đã biết được những mối nguy bí ẩn từ thiên nhiên mà con người có thể không bao giờ hiểu và học được. Thảm họa sóng thần tháng 12 năm 2004 đã giúp các nhà khoa học hiểu được phần nào bí ẩn này. Nhiều nhà nghiên cứu đã chứng minh được rằng các loài khác nhau sống trên trái đất đều sở hữu những khả năng thiên bẩm đáng ngạc nhiên, có thể biết trước những tai họa tự nhiên. Không như con người, các loài động vật hoang dã có thể nhận biết và lĩnh hội được nhiều thông tin hơn về thế giới chung quanh. Linh cảm của chúng thực sự siêu đẳng, có thể đánh thức cảm giác bản năng từ một khoảng cách rất xa, thậm chí một sự thay đổi nhỏ về áp suất khí quyển cũng sẽ tác động đến khả năng này. Lợi thế lớn nhất của chúng là khả năng “đọc" và "thấy" được những dấu hiệu nguy cơ từ tự nhiên, giúp chúng lánh nạn an toàn: Các nhà sinh vật học tin rằng con người không thể bắt chước hay học hỏi được khả năng này, mặc dù kinh nghiệm và bản năng của một số loài động vật có thể rất hữu ích cho chúng ta trong việc dự báo các hiện tượng tự nhiên nguy hiểm.

    Các nhà khoa học còn cho biết rằng động vật hoang dã có khả năng phản ứng tốt hơn trước những biến đổi có tính nguy cơ từ tự nhiên so với những vật nuôi trong nhà. Gia súc, gia cầm thường sống và chịu sự tác động mạnh mẽ bởi văn-hóa-con người. Dần dà theo thời gian, chúng sẽ tự tạo ra một hệ thống các quy luật, điều cấm kỵ và trở nên yếu ớt hơn về thể chất, không phòng thủ hiệu quả trước các tác động từ thiên nhiên.

    Nhiều nhà khoa học tin rằng con người cũng đã từng là một sinh vật hết sức nhạy cảm với những thay đổi tự nhiên, tương tự như các loài động vật hoang dã hiện nay.

    Tuy nhiên, trong suốt quá trình tiến hóa, con người đã mất đi khả năng nhận thức sinh học này. Do đó, chúng ta dường như không thể có sự phản ứng tương thích đối với những gì mà cơ thể sinh học nhận thức được, bất chấp các ý định cá nhân của mình. Chẳng hạn như một số người thường nhức mình nhức mẩy, sưng đau các khớp trước những trận đất lở, trong khi số khác lại có biểu hiện xuất huyết nội hay gia tăng thân nhiệt trước một thảm hoạ tự nhiên nào đó mà không rõ nguyên nhân. Trẻ em và một số đối tượng cực kỳ mẫn cảm là những “chuyên gia dự báo” tài tình, họ có thể biết trước những tai họa thiên nhiên sắp xảy ra...

    (Theo Kiến Thức Ngày Nay)

    Hơn 1.000 con chim chết từ trên trời rơi xuống
    Thứ Hai, 03/01/2011, 05:05 (GMT+7)
    TTO - Các quan chức môi trường và bảo vệ động vật hoang dã ở tiểu bang Arkansas, Mỹ đang “nhức đầu” vì vẫn chưa tìm ra nguyên nhân khiến hơn 1.000 con chim chết bí ẩn và rơi từ trên trời xuống một thị trấn trong khu vực.

    Bí ẩn chim chết hàng loạt ở Thụy Điển
    Thứ Năm, 06/01/2011, 11:55 (GMT+7)
    TTO - Trong khi nguyên nhân dẫn đến cái chết của hơn 1.000 con chim ở bang Arkansas (Mỹ) vẫn còn chưa được xác định (dù đã có giả thuyết nói là do pháo hoa), đến lượt hàng loạt chim ở Thụy Điển chết rơi xuống đường, gây bối rối cho nhà chức trách.

    Bồ câu chết hàng loạt ở Ý
    Bee net: 08/01/2011 1044
    - Sau cái chết bí ẩn của hơn 3.000 con chim, khoảng 2 triệu con cá ở Mỹ, Thụy Điển, New Zealand, nay lại đến lượt hơn 1.000 con chim bồ câu ở Ý rơi xuống đất chết mà chưa rõ nguyên nhân.
    Vụ việc kỳ lạ này diễn ra tại thành phố Faenza ở miền bắc nước Ý. Hầu hết những con chim bị chết đều có một đặc điểm khác thường là mỏ của chúng chuyển sang màu xanh. Theo các chuyên gia, đó là dấu hiệu của hiện tượng bị ngộ độc hoặc thiếu ô-xy.

    Xác những con chim bồ câu rải đầy trên đường phố Faenza


    Thanet, Kent, Anh



    07/01/2011: 40.000 “cua nhung” hoặc "cua mặt quỷ" chết trên bãi biển Thanet, Anh. Đăng trên Daily Mail: "Năm ngoái có cùng một vụ tương tự nhưng không ngờ năm nay số lượng lớn như thế này"



    Last edited by dienthoai; 12-01-2011 at 12:05 PM.

  6. #6

    Mặc định

    trời ơi hiện tượng này có gì là lạ! đó là sự ảnh hưởng của môi trường do chính con người tạo ra mà!!! hehe

  7. #7

    Mặc định

    DỰ ĐOÁN NĂM 2011

    Chiêm tinh gia Pavel Globa (Nga) dự đoán: Chủ nhân WikiLeaks chết trong năm 2011




    Năm 2011 sắp sang với chúng ta sẽ là quãng thời gian yên bình. Dù rằng chỉ là khoảng lặng trước giông tố: cuộc khủng hoảng kinh tế kế tiếp sẽ ập tới vào năm 2013-2014. Đó là lời dự đoán do chiêm tinh gia nổi tiếng nhất của nước Nga Pavel Globa đưa ra. Vào dịp sửa soạn tiễn năm cũ đón năm mới, người ta chú ý chờ đợi “thầy” chiêm tinh gia gieo quẻ bói, bởi những dự đoán trước đây của ông cho năm nay đã tỏ ra sát thực đến 70-80%: trước đó, Pavel Globa đã nói, năm 2010 sẽ có những đám cháy hung hãn, có địa chấn mạnh và những tai nạn máy bay bi thảm. Đáng tiếc là mọi sự đã diễn ra đúng như vậy, cháy rừng nhiều nơi, động đất-sóng thần dữ dội ở Haiti, máy bay rơi ở ngoại ô Smolensk khiến Tổng thống và nhiều nhân vật chính khách nổi tiếng của Balan tử nạn.

    Năm tới, những vì tinh tú trên thượng tầng vũ trụ sẽ cho nhân loại chúng ta một khoảng thời gian nghỉ ngơi – có 365 ngày để con người có thể thư giãn và nhận phần lạc thú, – nhà chiêm tinh học Nga cam đoan với tất cả như vậy.

    “Rất ít khả năng để năm 2011 là năm “thu hoạch tai vạ” như địa chấn, tai nạn kỹ thuật đáng sợ mà nhất là chiến tranh. Nặng nhất cũng chỉ là xung đột bất ổn ở vùng các đảo. Nếu ở đâu đó xảy ra biến cố quân sự, thì đó sẽ là Cận Đông, có thể là trong khu vực của Iran gần Caspi”.

    Theo quan điểm của ông Pavel Globa, trong năm sắp sang, thời kỳ nguy hiểm gắn với số lượng lớn những sự kiện nhật thực-nguyệt thực. Tháng cao điểm “vụ mùa” của hiện tượng lạ với mặt trời-mặt trăng và những vì sao, – kèm theo là tình hình bất thường trên mặt đất – sẽ là tháng Sáu. Vì thế, trong tháng này, chiêm tinh gia Nga khuyên mọi người nên thận trọng – không xuất hành đi xa, không bắt đầu những đề án mới và tránh ký kết những giao kèo nghiêm túc quan trọng. Những lần nhật-nguyệt thực cuối cùng trong năm 2011 sẽ diễn ra vào 10 tháng Mười – vào ngày trao giải thưởng Nobel thường niên, và Pavel Globa không loại trừ rằng trong hoạt động này sẽ bùng nổ xì-căng-đan.

    Nhưng nhìn chung năm 2011 sắp sang – năm với con vật chủ biểu tượng là Thỏ hoặc Mèo theo lịch phương Đông – sẽ là đặc biệt thuận lợi với những gia đình đang mong có con và giới thanh niên, bởi theo truyền thống năm tới là nhuận sinh – khoảng thời gian có khả năng sinh sản mạnh.

    “Cũng vào một năm Thỏ-Mèo tương tự như thế, ở Brazil một bà tuổi ngoại lục tuần đã sinh 6 đứa con. Đối với các chị em phụ nữ, năm tới rất lành để lấy chồng và sinh con. Những người đã có vợ có chồng cùng các con, tình hình gia đình tạm ổn, thì trong năm 2011 sẽ đạt những thăng tiến mới rõ rệt về công việc và thường gặp hanh thông may mắn. Tình trạng đối lập sẽ ở phía những người sống độc thân, ly hôn, không con cái và có xu hướng phản đối sinh sản, cũng như với thiểu số tình dục đồng tính”.

    Theo lịch cổ vùng Pecxic, năm 2011 còn là Năm Ác là (pica pica) – loài chim thường được xem có đặc tính làm sứ giả chuyên phát tán tin đồn. Vì thế năm tới sẽ là năm may mắn với những ai mà công việc liên quan với thông tin, có nghĩa trên hàng đầu sẽ là báo giới, – chiêm tinh gia Pavel Globa nói tiếp.

    “Trên bình diện đó mà xét thì vụ xì-căng-đan với chủ nhân site WikiLeaks Julian Assange sẽ không chỉ đơn giản là tiếp diễn. Nhân vật này với trang điện tử lừng danh của ông ta sẽ còn ở trên đỉnh cao nổi tiếng trong năm 2011. Tôi nghĩ, chờ đợi Julian Assange sẽ là một tương lai to lớn, nếu như cuộc sống của ông ta không bị gián đoạn đâu đó gần kỳ nhật-nguyệt thực. Vì rằng ông ta chào đời trong mùa hè, ngày 13 tháng Sáu, và những đợt nhật-nguyệt thực mùa hè trong năm tới trùng vào dịp sinh nhật của Assange. Những người như vậy thì tốt nhất là không nên lộ diện, nhưng ông ta lại không thể không nổi bật và khác biệt”.

    Cũng theo lời dự đoán của chiêm tinh gia Nga nổi tiếng, ở tất cả mọi lĩnh vực, những ai nổi lên trong năm Dần đều sẽ có triển vọng tuyệt hảo trong năm 2011.

    Nguồn: Đài Tiếng Nói Nước Nga









    100 dự đoán của thầy bói Nikki Pezaro trong năm 2011



    Năm ngoái (2010), Nikki dự báo đúng vụ tràn dầu ở vùng Vịnh; Bắc Triều Tiên tấn công Hàn Quốc; Clinton có vấn đề về sức khỏe và Burt Reynolds sa sút sức sức khỏe. Bà cũng đoán trúng thảm kịch xảy ra trên một giàn khoan dầu; những rắc rối xung quanh Lindsay Lohan; Lady Gaga đoạt nhiều giải thưởng; Matt Lauers dính vào scandal tình ái; Tiger Woods ly dị; tấn công khủng bố tại Karachi, Pakistan; cái chết của Tony Curtis và Dennis Hopper. Nikki cũng dự đoán đúng về sức khỏe của Michael Douglas, Barbara Bush, Zsa Zsa Gabor, tai nạn của ca sĩ Pink; động đất ở Toronto và Quebec, cũng như trận động đất và lũ lụt ở Indonesia.

    Những dự đoán của Nikki được công bố trên nhiều phương tiện truyền thông lớn như: tờ The Sun Toronto, The Sun – Mỹ , The Edge Radio Station 102.1FM, cũng như các hãng tin khác, các kênh truyền hình, và công bố tại web riêng của mình.

    100 DỰ ĐOÁN CHÍNH CỦA NIKKI TRONG NĂM 2011

    1. Khủng bố tấn công Toronto.

    2. Hawaii xảy ra cơn sốt vàng.

    3. Tổng thống Obama phải cẩn thận trong cuộc diễu hành.

    4. Nguy hiểm rinh rập Obama.

    5. Hoa Kỳ đánh Syria, một Iraq thứ hai lại bắt đầu.

    6. Nhiều dấu hiệu lạ (UFO) được nhìn thấy từ bầu trời.

    7. Khủng bố bỏ chất độc vào sông Thames (phía nam nước Anh).

    8. Hai máy bay chạm nhau ở Washington DC, và bốc cháy.

    9. Sập hầm mỏ ở Pittsburgh, Pennsylvania (Hoa Kỳ).

    10. Israel và Iran lụi nhau.

    11. Sụp đá ở Chicago, Illinois.

    12. Một tàu lượn mất kiểm soát gây tai nạn cho nhiều người.

    13. Có ca cấy ghép não đầu tiên.

    14. Có đột phá lớn trong việc chữa bệnh cho bệnh mất trí nhớ và Alzheimer.

    15. Sương mù giăng phủ dày đặc nước Anh – thiên tai tồi tệ nhất trong 50 năm qua – du lịch và vận tải bị ảnh hưởng.

    16. Một nhà khoa học phát minh ra mắt điện tử.

    17. Hillary Clinton được đề cử giải Nobel Hòa bình.

    18. Không tặc tấn công máy bay Nhật Bản khi đang bay từ Singapore đến Tokyo.

    19. Bệnh lạ tấn công cây phong (cây thích)

    20. Một loại sâu phá hủy các đồn điền trà ở Sri Lanka.

    21. UFO hình móng ngựa lượn qua Roswell, New Mexico.

    22. Một cảnh tượng rùng rợn xảy xa ở San Francisco.

    23. Cá hồi lớn nhất được đánh bắt ở British Columbia.

    24. Một diễn viên đang lên ở Hollywood sinh ra một người lùn.

    25. Vùng Brentwood, Los Angeles chìm trong biển lửa.

    26. Bắc Triều Tiên và Hàn Quốc nện nhau.

    27. Vụ lở đất lớn nhất trong lịch sử xảy ra ở California phá hủy hàng ngàn ngôi nhà.

    28. Một vùng ngoại ô Paris thành đống tro tàn.

    29. Một vụ tràn dầu ở Vịnh Ba Tư.

    30. Khủng bố tấn công Manila, Philippines.

    31. Khủng bố tấn công một thành phố của Mỹ bằng vũ khí sinh học.

    32. Một tàu du lịch bốc cháy chết hàng trăm người.

    33. Xảy ra một bi kịch trên không gian.

    34. Có vụ nổ ở một căn cứ Không quân Mỹ.

    35. Khủng bố tấn công Tượng Nữ Thần Tự Do ở New York.

    36. Khủng bố tấn công Grand Central Station ở New York.

    37. Một cây cầu ở Mỹ bị nổ tung.

    38. Hai tàu lửa ở Anh va vào nhau làm nhiều người chết.

    39. Một vụ nổ xảy ra tại Đức.

    40. Văn phòng hãng American Express tại châu Âu bị nổ.

    41. Một vụ cướp táo tợn tại Louisville, Kentucky.

    42. Nòi và một con ngựa đua chết tại Kentucky Derby.

    43. Một tàu du lịch quay mòng mòng bởi một trận động đất ngầm dưới biển Adriatic.

    44. Hillary Clinton sức khỏe kém.

    45. Một vụ “quậy” lớn của tù nhân ở một nhà tù New York.

    46. Tù nhân quậy và phá trại ở San Quentin

    47. Tìm thấy một con nhện khổng lồ ở Nam Mỹ.

    48. Gấu bắc cực và chim cánh cụt bỏ “nhà” đi về phía Nam do sự nóng lên toàn cầu.

    49. Một sự cố tràn dầu ở vùng Vịnh Ba Tư.

    50. Thiên thạch ghé thăm, hai bang của Hoa Kỳ thiệt hại nặng.

    51. Bill Clinton tìm bác sĩ.

    52. Khủng bố tấn công bằng vũ khí sinh học vào Mỹ và Anh.

    53. Internet mất an toàn vì virus máy tính.

    54. Khủng bố tấn công ở Đức, London, Anh, Los Angeles, New York và Chicago.

    55. Tuyết lở ở Italia.

    56. Một chính trị nổi tiếng ở Washington, DC, Hoa Kỳ, dính vào scandal tình ái.

    57. Khủng bố tấn công tại Paris, Pháp.

    58. Sarkozy gặp nguy hiểm.

    59. Một nghệ sĩ đường phố bị té ngã tại rạp xiếc.

    60. Một máy bay của Thổ Nhĩ Kỳ bị tấn công và nổ tung trên bầu trời .

    61. Viên ngọc lục bào lớn nhất thế giới được tìm thấy gần Bogota, Columbia.

    62. Một loài bạch tuộc mới được tìm thấy ở biển Địa Trung Hải.

    63. Một vụ bắt giữ tương tự trường hợp Jon Benet Ramsey.

    64. Fidel Castro về chầu ông bà ông vãi.

    65. Một vụ bắt giữ tương tự trường hợp Madeline McCann.

    66. Một con khỉ đột “đào ngũ” từ sở thú ở Đức làm bị thương nhiều người.

    67. Một tàu hải quân Mỹ bị tấn công.

    68. Một cơn sóng thần xảy ra ở Nhật Bản.

    69. Tòa nhà Empire State bị cháy.

    70. Có động đất ở Grand Canyon.

    71. Dịch bệnh lan rộng tại châu Phi.

    72. Một trận động đất lớn xảy ra ở Nhật Bản.

    73. Bắc Triều Tiên bất ngờ “nện” Nhật Bản.

    74. Khủng bố tấn công Los Angeles.

    75. Khủng bố tấn công Vancouver.

    76. Thị trường chứng khoán lên và xuống thất thường.

    77. Thay đổi Chính phủ ở Indonesia.

    78. Một cuộc nổi dậy ở Venezuela.

    79. Ông Chavez gặp nguy hiểm.

    80. Bức tranh nàng Mona Lisa bị đánh cắp.

    81. Con của một chính trị gia bị bắt cóc.

    82 Khách san Waldorf Astoria ở New York thành đống tro tàn.

    83. Khủng bố tấn công vào Rodeo Drive ở Beverly Hills, California.

    84. Một chiếc máy bay rơi vào lòng Hollywood ở Los Angeles.

    85. Núi lửa St Helens phun trào.

    86. Động đất ở Seattle và Oregon.

    87. Các chỏm băng ở vùng cực sẽ tan chảy.

    88. Hai tàu điện ngầm húc đầu vào nhau ở New York City.

    89. Bảo tàng sáp Madam Tussard ở London bị cháy rụi.

    90. Dick Cheney tìm bác sĩ.

    91. Một tờ báo lớn của Mỹ bị sập tiệm.

    92. Một tên trộm mèo sẽ cướp của người giàu chia người nghèo y như phim “To Catch A Thief”.

    93. Richard Branson gặp nguy hiểm.

    94. Thu thập được bằng chứng về sự sống trên các hành tinh khác.

    95. Phát minh ra thuốc “cải lão hoàn đồng” trong vòng 30 ngày.

    96. Khám phá bí ẩn của chứng tự kỷ.

    97. Một casino ở Las Vegas chìm trong biển lửa.

    * Dự đoán thiên tai năm 2011:

    1. Năm siêu bảo làm Miami rung rinh.

    2. Xảy ra vụ lở đất tồi tệ nhất trong lịch sử của California.

    3. Núi lửa Mount St Helens phun trào.

    4. Động đất ở Seattle, Washington.

    5. Động đất ở Chicago, Illinois.

    6. Băng ở vùng cực tan chảy.

    7. Cháy rừng lan rộng ở Beverley Hills, Los Angeles, Brentwood.

    8. Sóng thần Sumatra Indonesia, Alaska, Hawaii và Nhật Bản.

    9. Xảy ra động đất lớn tại Los Angeles, San Francisco và San Diego.

    10. Động đất xảy ra ở hồ nước ngọt Tahoe.

    11. Động đất ở Toronto và Quebec.

    12. Động đất Oregon.

    13. Động đất ở Grand Canyon.

    14. Động đất ở New York, Alaska, Nhật Bản, Hy Lạp.

    15. Động đất ở British Columbia, Trung Quốc và Iran.

    16. Lốc xoáy ở California.

    17. Lũ lụt ở Amsterdam, Hà Lan, sông Rhine, Đức, Bangladesh, Vương quốc Anh. Venice, Italy, Gulf Coast của Florida và Pháp.

    18. Cháy rừng Hy Lạp, Úc, Texas, Hawaii.

    19. Lở đất ở Ấn Độ, California.

    20. Bão tại Đài Loan.

    21. Lốc xoáy ở Oklahoma, Indiana, Texas, Illinois, Tennessee.

    22. Động đất lớn Rome và Naples, Italy.

    23. Bão tuyết lớn đổ bộ lên bờ biển phía Đông và ảnh hưởng đến các hồ lớn ở – Toronto, Chicago, New York, Boston, vv

    24. Động đất ở Yosemite và Park Yellowstone.

    * Dự đoán liên quan đến các hoàng tộc:

    1. Một gia đình hoàng tộc gặp tai nạn.

    2. Nữ hoàng bị rình rập bởi bọn bắt cóc.

    3. Công tước xứ Edinborough đi khám bác sĩ.

    4. Một đám cưới của hoàng gia.

    5. Đám cưới của hoàng tộc Monaco.

    6. Nguy hiểm xung quanh Nữ hoàng.

    7. Điện Buckingham chìm trong lửa.

    8. Ma ám điện Buckingham, và nhiều nhân viên ở đây bỏ làm.

    10. Hoàng tử Harry phải cẩn thận với những chiếc xe chạy nhanh.

    11. Vương miện hoàng gia bị đánh cắp.

    12. Nữ hoàng đi khám sức khỏe.

    13. Lâu đài Castle bị cháy.

    14. Một vụ bắt cóc thành viên trong hoàng gia.

    15. Hoàng gia có tang lễ.

    * Các dự đoán liên quan đến thể thao:

    1. Có một giải đấu khúc côn cầu dành cho phụ nữ.

    2. Một con ngựa đua và nài ngựa chết tại một cuộc đua.

    3. Một vụ tai nạn ngoạn mục của ba chiếc xe đua công thức với nhau.

    4. Cá mập tấn công ngoài khơi bờ biển Maine.

    5. Cổ động viên quậy tại một sân vận động bóng đá.

    6. Một cuộc bạo loạn trên sân bóng rổ.

    7. Thảm kịch tại một buổi biểu diễn trên không.

    8. Tiger Woods phải cẩn thận với máy bay.

    * Những nhân vật tên tuổi được dự đoán sẽ bị tai nạn, hấp hối hoặc “về chầu ông bà” trong năm 2011:

    Annette Funicello, Hillary Clinton, Charles Manson, Doris Day, Ben Kingsley, Willie Nelson, Penny Marshall, Clint Eastwood, Paul Tracey, Brittany Spears, Dario Franchetti, John Walsh, Latoya Jackson, Steven Harper, Alice Cooper, Ronnie Hawkins, Gordon Lightfoot, Lãnh đạo Bắc Triều Tiên, Prime Minister of Australia, Burt Reynolds, David Hasselhoff (The Hoff), Tiger Woods, Hulk Hogan, Mickey Rooney, Pamela Anderson, Shakira, Loretta Lynn, Kirstie Alley, Fidel Castro, Hugo Chavez, President Masharoff, Billy Graham, Jerry Lewis, Kirk Douglas, Michael Douglas, Joanne Woodward, Debbie Reynolds, Barak Obama, Zsa Zsa Gabor, Dick Clark, Ryan Seacrest, Nelson Mandela, Lindsay Lohan, Kanya West, Sean Combs, Nancy Reagan, Dick Cheney, Dick Clark, George Bush Senior, Jimmy Carter, Barbra Bush, Elizabeth Taylor, Larry King, Mick Jagger, Steve Tyler, Elton John, Arnold Swarzenhagger, Doris Day, Pink, Hugh Hefner, Shirley Temple Black, Alex Trebek, French President Sarkozy, Queen Elizabeth, Duke of Edinborough, Prime Minister of England, Amy Winehouse, Aretha Franklin, Bob Barker, Karl Lagerfield, Ralph Lauren, David Copperfield, Jackie Stallone, Sylvester Stallone, Chris Angel (Mind Freak), Tippi Hendren, Melanie Griffith, Keith Richards, the group Metallica’s David Blaine, Lauren Bacall, Marilyn Manson, Sean Penn, Madonna, Axel Rose of Guns and Roses, Larry King, former Prime Minister Tony Blair, Bill Clinton, Howie Mandel, Dog Dwayne Chapman the Bounty Hunter, Miko Brando, Michael Jackson’s father, Catharine Jackson, Carol Channing, Phyllis Diller, Barry Manilow, George Clooney, Jeremy Irons, Brad Pitt, Prince of Purple Rain, Robin Williams, Michael J. Fox, John Travolta, Woody Allen, Al Pacino, Robert D’Niro, Jack Nicolson, Mariska Hargerty, Nicole Richie, Royal Prince’s Harry and William, David Letterman, Harry Bellefonte, Bill Cosby, Pamela Anderson, Sir Richard Branson, Jay Leno, Hillary Clinton, Barbra Streisand, Peter Falk, Robert Evans, Ernest Borgnine, Chaz Bono, Bob Barker, Michelle Williams, Heidi Montague, Justin Beiber, Ed Asner, Kreskin, and Lady Gaga.









    Thầy bói dự đoán: Năm 2011 có chiến tranh



    Nikki Pezaro, thầy bói nổi tiếng ở Toronto, Canada, người từng tiên đoán đúng như in về nhiều sự kiện của năm 2010 như vụ giải cứu các thợ mở ở Chile, động đất ở Toronto và Quebec, cũng như động đất và lũ lụt ở Indonesia… đã đưa ra tiên đoán của mình về năm 2011.

    - Hai máy bay qua Washington DC, Hoa Kỳ sẽ va chạm và gặp tai nạn

    - Sông Thames ở Anh sẽ bị bỏ thuốc độc trong một vụ khủng bố.

    - Israel và Iran sẽ có chiến tranh.

    - Có một trận động đất mạnh ở Chicago, Illinois, Mỹ.

    - Tổng thống Obama phải cẩn thận trong các cuộc diễu hành.

    - Ca cấy ghép não người đầu tiên sẽ diễn ra ở Mỹ hoặc Anh.

    - Hillary Clinton được đề cử giải Nobel Hòa bình.

    - Trong y học có bước đột phá trong việc chữa bệnh Alzheimer và mất trí nhớ.

    - Triều Tiên và Hàn Quốc sẽ có chiến tranh.

    - Một vụ lở đất tồi tệ nhất trong lịch sử ở California, Mỹ phá hủy hàng nghìn ngôi nhà.

    - Gia đình Tổng thống Mỹ Obama có thể có 1 thành viên mới hoặc 2 thành viên sinh đôi.

    - Cựu ứng viên Tổng thống Mỹ Sarah Palin sẽ ly dị chồng.

    - UFO hình móng ngựa được nhìn thấy ở Roswell, New Mexico.

    Phương Linh (theo PsychicNikki)
    Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm dạy: "NẾU QUÊN MẤT TÂM BỒ ĐỀ MÀ TU CÁC PHÁP LÀNH, ĐÓ LÀ NGHIỆP MA."
    HT Tuyên Hóa dạy "Nơi nào có Kinh Hoa Nghiêm thì nơi đó có đức Phật."

  8. #8

    Mặc định

    mọi lực lượng vũ trang sẵn sàng chiến đấu với những UFO thăm dò trái đất với mục đích xâm chiếm
    Người đạo sĩ cuối cùng

  9. #9

    Mặc định

    tận thế à? hình như năm 2000 cũng có lời đồn tương tự, rồi thấy có chết ai đâu. Hình như người ta thích đồn thổi một sự việc lên quá mức giới hạn của nó. Là người phật tử phải hiểu rằng, nghiệp và phước là 2 cái áo giáp bảo vệ nhân loại. Nếu ngày nào nhân loại còn sống trong lòng từ bi và chân lý còn tồn tại thì khi đó con người vẫn sẽ tồn tại.

  10. #10

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi DaiBatNha Xem Bài Gởi
    tận thế à? hình như năm 2000 cũng có lời đồn tương tự, rồi thấy có chết ai đâu. Hình như người ta thích đồn thổi một sự việc lên quá mức giới hạn của nó. Là người phật tử phải hiểu rằng, nghiệp và phước là 2 cái áo giáp bảo vệ nhân loại. Nếu ngày nào nhân loại còn sống trong lòng từ bi và chân lý còn tồn tại thì khi đó con người vẫn sẽ tồn tại.
    đừng dối lòng nữa,có sinh có diệt thôi
    Người đạo sĩ cuối cùng

  11. #11

    Mặc định

    vậy chú BX có nghe đến từ cộng nghiệp không? khi nào một sự thảm họa xảy ra cho một vùng,một làng. ví dụ như hạn hán, động đất, hay sóng thần chẳng hạn là do chúng sanh nơi đó đã cùng tạo ra một nghiệp gì đó trong quá khứ, đến nay hội đủ nhân duyên thì quả báo đến cùng một lúc. ví dụ như vụ chìm đò ở ninh bình khiến cho hơn 49 người chết vào dịp tết cách đây mấy năm đó chính là minh chứng cho sự đồng nghiệp. Nhiều người cùng tạo một nghiệp khi quả báo chín muồi thị thọ ác quả như nhau. giống như cây cà chua, ra hoa đồng một lượt, đậu trái đồng một lượt thì sẽ chín đồng một lượt. Tuy nhiên trong vườn cà chua có cây trổ trước, có cây trổ sau nên dù trên mỗi cây trái chín đồng một lúc nhưng trong nguyên vườn cà chua thì các cây cà chua trổ trước, trổ sau đều có sự sai khác, chả bao giờ chủ vườn thu hoạch một lần mà hết cả.
    Nghiệp lực cũng thế. xét về loại thì nghiệp có 2 loại: cận tử nghiệp và tích lũy nghiệp. xét về tính chất có 2 loại : cộng nghiệp và biệt nghiệp. Trong một băng cướp cùng nhau đi cướp của giết người, sau này cả bọn đều bị bắt đó là đồng nghiệp. khi đi xét xử có đứa tội nặng, có đứa tội nhẹ đó là biệt nghiệp. Trở lại vấn đề, nhân loại có trên 6 tỷ dân, và biết bao nhiêu loài hữu tình. chỉ tính riêng trên 6 tỷ người thì nghiệp lực mỗi người mỗi khác tức là có biệt nghiệp sai khác nhau. Có người biết tu người không biết tu, có người làm ác, có người làm thiện. nếu như cộng nghiệp chết cùng một lúc thì chả lẽ người làm thiện cũng phải gánh ác nghiệp à? như vậy chân lý của luật nhân quả có còn không? lời chư phật dạy về sự hộ vệ của chư thiện thần dành cho những vị chân tu có còn không (trong kinh địa tạng có đoạn: nói về công đức của người chiếm bái, đảnh lễ, trì tụng kinh địa tạng: không gặp những tai nạn bất ngờ) như vậy chả lẽ lời phật dạy trong kinh địa tạng là giả dối sao? như vậy thì sao còn là chân lý nữa. Người phật tử dẫu biết vô thường sanh diệt là lẽ tất nhiên nhưng mọi sự lý đều phải so sanh với lý nhân quả để có chánh kiến sáng suốt, đi ngược với nhân quả là rơi và tà kiến. Đạo hữu BX có hiều không? cần phải chánh tư duy, chánh kiến đừng để rơi vào sự mê hoặc của ngoại đạo về ngày tận thế. Ngày tận thế sẽ đến, nhưng là còn một khoảng thời gian hàng tỷ năm nữa. Đối với thời gian của một đời người thì một tỷ năm cho ngày tận thế cũng đủ để chúng ta gấp rút tu hành về cực lạc rồi.

  12. #12

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi DaiBatNha Xem Bài Gởi
    vậy chú BX có nghe đến từ cộng nghiệp không? khi nào một sự thảm họa xảy ra cho một vùng,một làng. ví dụ như hạn hán, động đất, hay sóng thần chẳng hạn là do chúng sanh nơi đó đã cùng tạo ra một nghiệp gì đó trong quá khứ, đến nay hội đủ nhân duyên thì quả báo đến cùng một lúc. ví dụ như vụ chìm đò ở ninh bình khiến cho hơn 49 người chết vào dịp tết cách đây mấy năm đó chính là minh chứng cho sự đồng nghiệp. Nhiều người cùng tạo một nghiệp khi quả báo chín muồi thị thọ ác quả như nhau. giống như cây cà chua, ra hoa đồng một lượt, đậu trái đồng một lượt thì sẽ chín đồng một lượt. Tuy nhiên trong vườn cà chua có cây trổ trước, có cây trổ sau nên dù trên mỗi cây trái chín đồng một lúc nhưng trong nguyên vườn cà chua thì các cây cà chua trổ trước, trổ sau đều có sự sai khác, chả bao giờ chủ vườn thu hoạch một lần mà hết cả.
    Nghiệp lực cũng thế. xét về loại thì nghiệp có 2 loại: cận tử nghiệp và tích lũy nghiệp. xét về tính chất có 2 loại : cộng nghiệp và biệt nghiệp. Trong một băng cướp cùng nhau đi cướp của giết người, sau này cả bọn đều bị bắt đó là đồng nghiệp. khi đi xét xử có đứa tội nặng, có đứa tội nhẹ đó là biệt nghiệp. Trở lại vấn đề, nhân loại có trên 6 tỷ dân, và biết bao nhiêu loài hữu tình. chỉ tính riêng trên 6 tỷ người thì nghiệp lực mỗi người mỗi khác tức là có biệt nghiệp sai khác nhau. Có người biết tu người không biết tu, có người làm ác, có người làm thiện. nếu như cộng nghiệp chết cùng một lúc thì chả lẽ người làm thiện cũng phải gánh ác nghiệp à? như vậy chân lý của luật nhân quả có còn không? lời chư phật dạy về sự hộ vệ của chư thiện thần dành cho những vị chân tu có còn không (trong kinh địa tạng có đoạn: nói về công đức của người chiếm bái, đảnh lễ, trì tụng kinh địa tạng: không gặp những tai nạn bất ngờ) như vậy chả lẽ lời phật dạy trong kinh địa tạng là giả dối sao? như vậy thì sao còn là chân lý nữa. Người phật tử dẫu biết vô thường sanh diệt là lẽ tất nhiên nhưng mọi sự lý đều phải so sanh với lý nhân quả để có chánh kiến sáng suốt, đi ngược với nhân quả là rơi và tà kiến. Đạo hữu BX có hiều không? cần phải chánh tư duy, chánh kiến đừng để rơi vào sự mê hoặc của ngoại đạo về ngày tận thế. Ngày tận thế sẽ đến, nhưng là còn một khoảng thời gian hàng tỷ năm nữa. Đối với thời gian của một đời người thì một tỷ năm cho ngày tận thế cũng đủ để chúng ta gấp rút tu hành về cực lạc rồi.
    tận thế thì chắc chắn có rồi,sẽ đến 1 lúc vũ trụ sẽ bị nổ tung và trở lại trạng thái ban đầu rồi nó sẽ tự tái tạo lại và tạo ra vũ trụ mới,nhưng chúng ta không cần lo lắng,nếu thành chánh quả chúng ta sẽ là những kẻ bất tự trong cõi cực lạc khà khà
    Người đạo sĩ cuối cùng

  13. #13

    Mặc định

    biết thế thì lo tu đi nhá. sợ tận thế chưa đến mà số mình đã tận thì khỏi có đường mà tu đó

  14. #14

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi DaiBatNha Xem Bài Gởi
    biết thế thì lo tu đi nhá. sợ tận thế chưa đến mà số mình đã tận thì khỏi có đường mà tu đó
    ờ ờ biết rồi,cám ơn nhé
    Người đạo sĩ cuối cùng

  15. #15

    Mặc định tận thế và cỏi tâm linh

    LOÀI QUỶ sẽ xuất hiện và oán thù ,và sẽ nhập vào cứ ai và nhập vào bất cứ người đã chết nào,để giết mọi người trong gia đình và hại mọi người thân yêu của người đó,sẽ không thể nào ngăn cản nỗi,không có gì ngăn cản nỗi nó lộng hành và chiếm hữu bất cứ thể sống hay chết nào nó muốn,có 1 con thuyền đưa những người này đến trên cổ họ mỗi người có mang 1 hình tượng,phải 1 hình tương PHẬT BÀ QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT,những người này thật là thánh thiện và thanh khiết quỷ không nhập dc những người này và họ đến đây để giúp con người họ không là những người già họ là những đứa bé,họ đến đây ,đến 1 nơi mà chỉ còn có một số ít người còn sống và giúp con người không bị ma vương hủy hoại,ngày chuyển động ấy thật hoang tàn và sơ xác ,không qua nỗi những ngọn núi sợ hãi và khổ đau ,chất đầy... ,đổ nát,những xác người tưởng đã chết bất ngờ sống lại trong sự hổn loạn,có 1 tỳ kheo tay không ôm bát nhưng ông đang khi khất thực,có 1 tấm vải quấn quanh cổ và mặc áo màu nâu không rộng và rất đơn giản,lúc đi dưới đất lúc đi trên không ,lúc ấy nhà nhà đều có người bệnh ,bệnh ma quỷ nhập,thời gian này con người không ăn thịt vì không có thịt bất cứ con gì,còn tiếp.....chuyện này viết giả bộ đừng tin mà có tin thì đừng suy nghĩ.............
    Last edited by nhutri; 12-01-2011 at 01:55 PM.

  16. #16

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi nhutri Xem Bài Gởi
    LOÀI QUỶ sẽ xuất hiện và oán thù ,và sẽ nhập vào cứ ai và nhập vào bất cứ người đã chết nào,để giết mọi người trong gia đình và hại mọi người thân yêu của người đó,sẽ không thể nào ngăn cản nỗi,không có gì ngăn cản nỗi nó lộng hành và chiếm hữu bất cứ thể sống hay chết nào nó muốn,có 1 con thuyền đưa những người này đến trên cổ họ mỗi người có mang 1 hình tượng,phải 1 hình tương PHẬT BÀ QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT,những người này thật là thánh thiện và thanh khiết quỷ không nhập dc những người này và họ đến đây để giúp con người họ không là những người già họ là những đứa bé,họ đến đây ,đến 1 nơi mà chỉ còn có một số ít người còn sống và giúp con người không bị ma vương hủy hoại,ngày chuyển động ấy thật hoang tàn và sơ xác ,không qua nỗi những ngọn núi sợ hãi và khổ đau ,chất đầy... ,đổ nát,những xác người tưởng đã chết bất ngờ sống lại trong sự hổn loạn,có 1 tỳ kheo tay không ôm bát nhưng ông đang khi khất thực,có 1 tấm vải quấn quanh cổ và mặc áo màu nâu không rộng và rất đơn giản,lúc đi dưới đất lúc đi trên không ,lúc ấy nhà nhà đều có người bệnh ,bệnh ma quỷ nhập,thời gian này con người không ăn thịt vì không có thịt bất cứ con gì,còn tiếp.....chuyện này viết giả bộ đừng tin mà có tin thì đừng suy nghĩ.............
    lại thêm 1 lời tiên báo ruồi
    Người đạo sĩ cuối cùng

  17. #17

    Mặc định

    tiếp nè,,.vị tỳ kheo này giúp đỡ mọi người xây dựng lại nhà cửa,giúp mọi người trị bệnh và ép chất độc hay làm lành vết thương bằng đôi bàn tay của mình .khi đi đến nhà nào có người bị quỷ nhập thì vị tỳ kheo này chỉ áp sát mặt mình vào mặt người bệnh là biết bị gì,có 1 hôm khi đi qua 1 ngôi nhà và dc chủ nhà cho 1 cành nhản nhỏ ,--bàn tay vị tỳ keo này nhỏ lắm không cầm hết 1 chùm nhản đâu cứ là rớt lên rớt xuống--.sau khi biết nhà bà chủ nhà có 1 cô bị bệnh thế là vị này sẳn sàng giúp .cô ấy nằm liệt giường .khi áp sát mặt mình vào thì vị ấy đã thấy linh hờn của con heo nằm ở trong cô gái này,thế là.....hết biết rồi ,hết chuyện rồi ,ò ó o sáng gòi .nhutri điên nhưtri khùng nhutri như con trùng nó bó lung tung ,hahaha.NAM MÔ ĐẠI TỪ ĐẠI BI A DI ĐÀ PHẬT.

  18. #18
    Lục Đẳng Avatar của Ivan_vanbinh
    Gia nhập
    Sep 2010
    Nơi cư ngụ
    Thiên Sơn Đỉnh
    Bài gởi
    15,470

    Mặc định

    phải tận thế hok tới đó ắt sẽ có câu trả lời chính xác mừ
    "Xin làm chiếc Lá lặng lẽ rơi
    Để Gió cuốn trôi nơi cuối trời...
    "

  19. #19

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi nhutri Xem Bài Gởi
    tiếp nè,,.vị tỳ kheo này giúp đỡ mọi người xây dựng lại nhà cửa,giúp mọi người trị bệnh và ép chất độc hay làm lành vết thương bằng đôi bàn tay của mình .khi đi đến nhà nào có người bị quỷ nhập thì vị tỳ kheo này chỉ áp sát mặt mình vào mặt người bệnh là biết bị gì,có 1 hôm khi đi qua 1 ngôi nhà và dc chủ nhà cho 1 cành nhản nhỏ ,--bàn tay vị tỳ keo này nhỏ lắm không cầm hết 1 chùm nhản đâu cứ là rớt lên rớt xuống--.sau khi biết nhà bà chủ nhà có 1 cô bị bệnh thế là vị này sẳn sàng giúp .cô ấy nằm liệt giường .khi áp sát mặt mình vào thì vị ấy đã thấy linh hờn của con heo nằm ở trong cô gái này,thế là.....hết biết rồi ,hết chuyện rồi ,ò ó o sáng gòi .nhutri điên nhưtri khùng nhutri như con trùng nó bó lung tung ,hahaha.NAM MÔ ĐẠI TỪ ĐẠI BI A DI ĐÀ PHẬT.
    và tiếp theo nè:
    Khi ma quỷ đã đạt đến trình độ siêu cấp do chiêu "hấp tinh thiên địa đại pháp".Chúng ngày càng lớn mạnh,chúng còn biết tự nhân bản mình do học nghề lũ vi khuẩn 12 năm trường,dân số cứ thế mà đông gấp đôi rồi gấp bội bội...các vị thần họp nhau lại để bàn kế hoạch tác chiến.
    Chúa giê-su ra ý kiến:không còn cách nào khác,phải phá đổ thế giới thôi,tui còn 100 tấn bom nguyên tử đây,có như vậy ma quỷ sẽ không còn đất sống.
    Ý kiến có vẻ không tồi,các vị thần đồng thanh "phá hủy,phá hủy và cứu những người lương thiện,sau khi phá hủy xin cử bộ xương quyền năng dẫn 110.000 đạo binh thiên quốc đánh vào sào huyệt ma vương,chúng ta sẽ đặt niềm tin vào anh bộ xương.
    Người đạo sĩ cuối cùng

  20. #20

    Mặc định

    BX đệ hãy giữ gìn sự thanh tịnh cho mọi người

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. BỬU SƠN KỲ HƯƠNG - TÁC GIẢ VƯƠNG KIM
    By vankhuc in forum Bửu Sơn Kỳ Hương
    Trả lời: 9
    Bài mới gởi: 22-07-2012, 04:47 PM
  2. Khổ sở vì tin rằng ngày tận thế vào năm 2012
    By TNDVN in forum Sưu Tập Khác...
    Trả lời: 17
    Bài mới gởi: 28-09-2011, 11:29 PM
  3. Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 11-01-2011, 11:36 AM
  4. Nguồn gốc loài người
    By compassion in forum Đạo Phật
    Trả lời: 11
    Bài mới gởi: 05-01-2011, 01:37 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •