Thưa các bạn,

Thông thường, người quá cố thường được an táng theo nghi thức truyền thống là chôn cất dưới lòng đất (hung táng, cát táng). Cách này đã được cha ông chúng ta dùng bao nhiêu đời nay và chắc chắn là ko có vấn đề gì. Tôi muốn hỏi, theo quan điểm của tâm linh thì hỏa táng có khác gì hình thức mai táng truyền thống không? (Nên hay không nên).
Theo tôi biết thì hiện nay có 2 loại hỏa táng:
1- Thành tro và có thể đem chôn hoặc không
2- Hỏa táng phần mềm (phần xương thì còn nguyên) và có thể mang đi chôn cất.

Trong 2 hình thức hỏa táng trên trên, hình thức nào nên/không nên.

Xin cám ơn trước