Tôi không muốn làm cho các bạn thất vọng, nhưng cần phải lên tiếng một chút.

Các Đức Phật là các đấng đã hoàn toàn giải thoát, không còn liên hệ gì đến tranh chấp thị phi của thế giới bên ngoài, duy có một vài vị Phật có phát nguyện đặc biệt, đó là Phật A Di Đà với 48 lời nguyện, Phật Dược Sư có 12 điều nguyện. Đặc biệt trong các lời nguyện của các vị Phật đó không có điều nào có liên quan đến bão lũ cả. Do đó cầu nguyện các vị Phật thì hoàn toàn không đúng mục đích...

Các đấng bồ tát, đặt biệt là ngài Quán thế Âm Bồ tát và hạnh nguyện của ngài đã được diễn đạt tường minh trong kinh Pháp Hoa, phẩm phổ môn, trong đó có nói rằng nếu có mưa lớn sấm sét mà niệm danh hiệu ngài thì mưa tạnh...

Từ các điều lập luận trên, tôi đề nghị niệm "Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát" là đúng mục đích.

Tuy nhiên tôi không cầu nguyện giùm, vì tôi cho rằng nó không đúng chánh pháp của Như Lai.