
Nguyên văn bởi
Love_Tamlinh
Cờ bạc và Tham nhũng là mình vơ vét tiền bạc của người khác vào cho mình có chủ ý, tội này là tội Tham.
Tuy nhiên trúng xổ số kiến thiết do Nhà Nước phát hành thì khác. Đây là Lộc của Trời, là Quả báu dành cho những người đã có công gieo Nhân, tạo phước đức. Nếu người nào chưa gieo đủ Nhân thì bây giờ trúng số sẽ có cơ hội để tăng phước đức, bằng cách dùng tiền đó làm từ thiện, làm công quả v.v... làm cân bằng giữa Nhân (Phước Đức) và Quả (Tài Lộc) theo Luật Nhân Quả.
Trong thực tế do sử dụng tiền trúng số không đúng ý Trời, không đúng lòng Người, khi trúng số thường sử dụng cho mục đích thỏa mãn nhu cầu cá nhân và gia đình, mà quên việc hành thiện, mục đích giúp người, làm mất cân bằng giữa Nhân (Phước Đức chưa đủ) và Quả (Hưởng Thụ quá nhiều), cho nên Luật Nhân Quả phải xét xử cho công bằng, và phải trả lại hết những gì chưa đáng được hưởng. Ông bà thường nói: Của Trời Cho là Trò Chơi, hoặc Của Phù Vân Treo Ngoài Ngõ, có đó rồi mất đó, là ý nghĩa như vậy.
Khi biết quy luật cân bằng theo Luật Nhân Quả, thì nên phân chia số tiền trúng số, tốt nhất là giữ 50% sử dụng, và làm từ thiện các kiểu 50% còn lại, thì bảo đảm không có hậu quả trắng tay như bạn conrongsat13 đã kể.
Bookmarks