Cháu thật sự muốn xăm câu chú này lên người.Cháu có tìm hiểu qua thì thấy đây là câu chân ngôn quan trọng và lâu đời nhất của Phật giáo Tây Tạng. Nó còn được mệnh danh là "Lục Tự Đại Minh Chân Ngôn" tức là "Chân ngôn sáng rõ bao gồm sáu chữ".
Câu chú này có ý nghĩa là "chính là lòng từ bi rộng lớn, muốn đạt Niết-bàn vì lợi ích của chúng sinh".
Nên cháu không biết khi xăm lên có bị phạm j không ah,vì khi đã xăm lên rất khó xoá đi nên cháu mong cô,chú chỉ bảo giúp cháu.
Cháu xin cảm ơn cô,chú rất nhiều.
Thân.
Cháu Dzũng
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)

Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này




Bookmarks