Độc của rắn và cách cấp cứu khi bị rắn độc cắn.
***************************************

Độc của rắn được chia hai loại.

- Nhóm độc tố máu: tác động lên hệ tim mạch, cuối cùng gây trụy tim mạch mà chết. Thuộc loài rắn lục, rắn đuôi khiêu.
- Nhóm độc tố thần kinh: tác động lên hệ thần kinh, cuối cùng gây ngạc thở mà chết. Thuộc loài rắn biển, rắn hổ.

CẤP CỨU CƠ BẢN:

1. Làm chậm sự xâm nhập của nọc rắn: thắt đai chỉ huyết (garo) cách vết cắn 5-10cm về tim, xiết vừa đủ chặt, cứ 20 phút lại nới ra, nhích nhanh về phía tim 5cm.

2. Đưa độc ra ngoài bằng cách dùng dao nhỏ, rạch vết cắn để nặn máu, hay dùng miệng người hút (chắc chắc miệng người hút không có vết thương, nếu không..dính độc là khổ @@).

3. Dùng các loại sau đắp lên để trung hòa độc tố: ô môi, nước vôi, nước phèn, thuốc tím.

Và đắp lên các loại hủy độc như bồ hòn, bồ kết, cỏ nước, cà gai leo.