
Nguyên văn bởi
i.hate.u
Mong mọi người giải đáp dùm em!
Mẹ em có quen một người đàn bà cũng lớn tuổi. Bà là người đã cúng sao cho em khi em qua tuổi 12 (hình như lập bàn cúng giữa nhà rồi khấn bài sớ, cũng lâu rồi).
Một bữa nọ ngồi nói chuyện bà chỉ dạy em hai điều:
1. "Khi con sợ ma hay yếu lòng thì đặt ngón tay cái vào giữa lòng bàn tay, nắm chặt 4 ngón còn lại vào, làm ở cả hai bàn tay."
2. "Con thường xuyên niệm ARAHAN cho đầu óc sáng suốt, khỏe mạnh."
Mọi người cho em hỏi về những thông tin liên quan đến hai ý tô đậm nha!
Cảm ơn trước nha!
Bookmarks