Theo kinh phật , ngoài thế giới chúng ta đang sống còn rất rất rất nhiều thế giới khác tồn tại trong vũ trụ ( hình như đếm không hết ) .
Khi một sinh linh chết đi thì theo nghiệp mà đầu thai theo 6 đường : trời , atula , người , súc sanh , ngạ quĩ , địa ngục .
Phật là người giác ngộ đã chỉ lại cho ta con đường thoát khỏi luân hồi , tiến tới sự vĩnh hằng nơi niết bàn (cõi phật).
Vậy chuyện gì xảy ra nếu tất cả chúng sanh ở 3 đường ác súc sanh , ngạ quỉ , địa ngục đầu thai lên 3 đường thiện trời , người , atula rồi từ đây tất cả chúng sanh điều tu thành phật đạo . Tất cả chúng sanh trong tất cả thế giới điều thành phật về cõi phật .
vậy lúc đó cái thế giới hữu hinh trong vũ trụ sẽ ra sao .
Mỗi linh hồn tồn tại vĩnh cữu , trãi qua nhiều kiếp để hoàn thiện . Khi tất cả về niến bàn là đã hoàn thiện hết rồi . Lúc này cõi hữu hình mà linh hồn mượn tạm để tiến hóa sẽ ra sao . Phải chăng đây là ý đồ của tạo hóa . Để rồi mục đích cuối cùng là gì ?
Kính mong các bậc giác ngộ , trí huệ siêu phàm giảng giải cho con được biết và mọi người cùng rõ .