Cho con hỏi là mình cúng dường một cành hoa sen cho phật ,hoặc bồ tát thì được bao nhiêu công đức ạ .Nếu như hay làm việc như thế như mỗi ngày hoặc cách 2 ,3 ngày một lần thì công đức có nhiều không ạ. Mỗi ngày có tiền là con điều đi cúng dường phật ''con đối với việc này nghe có nhiều người nói là quan trọng là tâm ,hoặc nhiều lời khác nữa nhưng con rất thích cúng dường cho phật chỉ cần con được mẹ cho tiền an sáng là đem đi mua hoa cúng ngay rồi hồi hướng về cho mẹ và gia đình của mình.Thật con đối với việc này không hề nhàm hay mỏi mặc dù đi bộ hơi mệt nhung con vẫn rất vui'',rồi hoặc bố thí ''nhiều lúc không có tiền con niệm phật rồi thầm hồi hướng cho người đó ,mong người đó mau được sanh cõi phật để hưởng lạc và không còn thoái chuyển bồ đề nữa ,không thì con cho họ rồi niệm phật một cái cho họ nghe.Có một lần con cho một cụ già tiền rồi thấy cụ khổ quá con mặc dù là một đứa đại ngu nhưng do mới đọc kinh Di Lặc bồ tát thượng sanh Đâu Suất nên ngồi xuống hỏi cụ nói về cõi phật A Di Đà và cung trời đâu xuất hỏi cụ thích sanh về đâu ,cụ nói thích về cung đâu xuất của Di Lặc bồ tát con nói y chang lại để cho cụ nghe hình tướng di lặc bồ tát rồi cũng mong cụ có thể sanh về đó không biết con làm vậy có đúng không nữa.Con mỗi ngày điều niệm chú đại bi 21 biến với lại đọc danh hiệu 88 đức phật , tụng phẩm phổ môn ,dược vương bồ tát bổn sự '' hai cái này trong kinh Pháp Hoa'' còn niệm thêm nhiều danh hiệu phật và bồ tát nữa.Con lại hơi một chút là nói về phật hoặc khen ngợi phật .Con muốn hỏi là công đức con có được có đủ để sám hối tội bao đời của con không ạ .