Hài cốt của thánh Gioan Tẩy Giả??????
Hôm nay mới làm xong việc nên khá rảnh rỗi, lang thang trên mạng thấy cái này hay hay post lên cho mọi người tham khảo.
Nguồn: http://www.sciencedaily.com/releases...0618151228.htm
Do không có nhiều thời gian, tôi chỉ lược dịch những ý chính. Ai muốn tìm hiểu kỹ hơn thì xem nguồn trên ScienceDaily
Lược dịch:
-Năm 2010 nhà khảo cổ Kazimir Popkonstantinov khai quật bên dưới một ngôi nhà thờ cổ trên 1 hòn đảo Bun-ga-ri có tên là Sveti Ivan có nghĩa là Thánh Gio-an
-Một dạng xương khớp vốn là một trong sáu loại xương người, bao gồm cả một chiếc răng và một phần khuôn mặt của hộp sọ, được tìm thấy trong quan tài bằng đá cẩm thạch nhỏ dưới sàn gần bàn thờ
-Một nhóm thuộc Ban gia tốc phóng xạ cac-bon (Oxford Radiocarbon Accelerator Unit) tại đại học Oxford xác định khớp xương tay phải có niên đại vào khoảng thế kỷ thứ nhất cùng thời với thánh Gio-an tẩy giả.
-Xét nghiệm gen cho thấy có một họ các nhóm gen (mtDNA haplotype) là nhóm gen thường thấy nhất ở vùng Cận Đông (Near East)-Trung Đông ngày nay-là vùng mà thánh Gio-an tẩy giả xuất thân từ đó. Xét nghiệm cũng cho thấy đây là xương của một người đàn ông.
-Các nhà khảo cổ Bungary, là những người khai quật xương, cũng tìm thấy một hộp nhỏ (được làm từ tro núi lửa cứng) ở gần quan tài. Hộp mang chữ khắc Hy Lạp cổ đại trực tiếp đề cập đến Gioan Tẩy Giả và ngày lễ của ông, và văn bản xin Chúa 'giúp đỡ Thomas tôi tớ Chúa’. Có lẽ Thomas là người mang thánh tích của thánh Gioan tẩy giả đến hòn đảo này.
-Trong một nghiên cứu riêng biệt, một nhà nghiên cứu khác ở Oxford, Tiến sĩ Georges Kazan, đã sử dụng tài liệu lịch sử cho thấy rằng vào nửa sau thế kỷ thứ tư, các tu sĩ đã lấy thánh tích của Thánh Gioan Tẩy Giả ra khỏi Giê-ru-sa-lem và thánh tích này có chứa các phần của hộp sọ. Thánh tích này đã nhanh chóng được triệu tập đến Constantinople do Hoàng đế La Mã người đã xây dựng một nhà thờ để lưu giữ thánh tích này ở đó. Các nghiên cứu xa hơn của Tiến sĩ Kazan cho thấy rằng các di vật được sử dụng để chứa thánh tích của Gioan Tẩy Giả thời đó cũng có thể giống như dạng chiếc quan tài được phát hiện tại Sveti Ivan. Hồ sơ khảo cổ học và văn bản chỉ ra rằng rằng những hộp thánh tích này lần đầu tiên được phát triển và sử dụng tại Constantinople bởi giới cầm quyền của thành phố vào khoảng thời gian mà thánh tích của Thánh Gioan Tẩy Giả được cho là đã được đem đến đó.
-Tiến sĩ Kazan cho biết: "Nghiên cứu của tôi cho thấy rằng trong các thế kỷ 5 hoặc đầu thế kỷ thứ 6, tu viện ở Sveti Ivan cũng có thể đã nhận được 1 phần đáng kể của di tích thánh Gioan Tẩy Giả, cũng như một hộp thánh tích khả kính dưới dạng 1 chiếc quách , từ một thành viên của tầng lớp thượng lưu ở Constantinople. món quà này có thể đã được để dành hoặc tái cung hiến nhà thờ và tu viện thánh Gioan, mà người bảo trợ hoặc người đỡ đầu có thể đã hỗ trợ về mặt tài chính. "
__________________________________________________ _______
Thông tin thêm
Theo: http://en.wikipedia.org/wiki/Constantinople thì hoàng đế Theodosius I đã chọn nhà thờ thánh Gioan Tẩy Giả tại Constantinople để lưu giữ hộp sọ của ngài vào những năm 337–527
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks