Một nhóm khoa học gia 45 người, gồm 14 bác sĩ và những nhà vật lý học, chuyên viên yoga ở thành phố Petersburg, Nga do nhà nghiên cứu Irina Arkhipova dẫn đầu đã đến vùng băng tuyết, ở độ cao 4.000 mét trên dãy Himalayan ở tỉnh Himachal Pradesh để nghiên cứu những điều bí ẩn của Tum-mo, một hình thức yoga của Phật giáo Tây Tạng.



Cuộc hành trình kéo dài 2 tháng và cuối cùng họ tìm ra những điểm đặc thù trong Tum-mo. Khi hành giả thực hành pháp tu này, trong cơ thể tỏa ra một loại nhiệt lượng đặc biệt nên khi họ tọa thiền trên những băng tuyết giá lạnh mà không hề có vấn đề gì.

Rinad Minvaleyev, nhà toán học cũng là nhà nghiên cứu thâm niên của nhóm cho biết: "Thực ra, Tum-mo nói về sự thích nghi của con người với những nơi có nhiệt độ thấp như ở Nga nhằm phòng chống và điều trị bệnh tim, ung thư, sưng phổi, viêm phổi, và cúm…"

Năm 2002, loạt bài nghiên cứu các điều lợi ích y học của Tum-mo do Herbert Benson, giáo sư trợ giảng của Trường Y Harvard và chủ tịch viện nghiên cứu Benson-Henry công bố rằng các hình thức thiền định cao cấp như Tum-mo có khả năng giúp con người điều trị những chứng bệnh có liên quan đến căng thẳng, trầm cảm khả quan hơn, nhưng nó đòi hỏi phải nghiên cứu kỹ thuật thực hành nhiều hơn.

(Theo The St. Petersburg Times)

T. Đ Tánh lược dịch.