Bệnh Sida Ung thư cũng như các loại bệnh nan y khác thật sự không phải là 1 bệnh thật mà là do năng lực tâm linh của loài linh thú rắn hiện đang thống trị cơ thể. Các loại bệnh này do ăn uống các loại thực phẩm dù là tinh khiết nhất hiện nay sinh ra vì hiện nay gần như loại linh lực này khống chế gần hết trái đất chúng ta.
Cách trị các loại bệnh này đơn giản hơn người ta nghĩ rất nhiều. Chỉ cần người bị bệnh tự trị cho mình là đủ hay là luyện đủ năng lực sẽ trị được cho những người thân yêu của mình.

Cách duy nhất để trị các loại bệnh này:
Trước tiên không được bi quan phải tự tin ở chính mình vì lòng tin là phương thuốc mạnh nhất. Tự tin là mình khỏi bệnh.
Kế đó là dần tu luyện các pháp của Phật hay Tiên đều được nhưng điều quan trọng nhất là nên tập nhịn ăn dần và lần lần đi đến tịch cốc hợp lý không để hại sức khỏe của mình.
Vì sao phải tịch cốc? Tại vì thật sự các linh lực này vào cơ thể ở từng tế bào bé nhỏ và thật sự đó là nhiều con rắn nhỏ kết hợp với những hình dạng khác nhau. Khi tịch cốc là để chúng thiếu thức ăn và phải tự tiêu diệt lẫn nhau. Khi chúng hoàn toàn bị tiêu diệt nghĩa là ta cũng hết bệnh.

Mình sẽ chỉ ở đây 1 pháp để sinh ra ngọc dịch nhằm giúp cho những ai thực hiện pháp nhịn ăn. Lượng ngọc dịch mới sinh sẽ không đủ và cũng rất khó có thể sinh ngọc dịch nhưng mình tin mọi người sẽ làm được.
Đó là áp dụng tâm pháp của lục mạch thần kiếm. Trước tiên thiền tưởng tượng như mình đang ngó vào lưỡng mi gian của mình vậy (huyệt ấn đường). Chờ cho đến khi ánh sáng xuất hiện thì lại bình tĩnh chờ đợi cho ánh sáng này diệt đi. Ánh sáng sinh lần thứ 2 chính là đại quang minh. Loại ánh sáng này chính là chân quang. Dùng chân quang này chiếu vào hạ đan điền. Làm vậy dần dần sẽ sinh ra ngọc dịch.
Cách nhận biết ngọc dịch: Ngọc dịch có vị ngọt và the thanh của bạc hà. Nuốt đến đâu biết đến đó là do vị the này. Nơi xuất hiện của ngọc dịch là tận trong cổ họng chứ không phải là nước bọt ngọt.
Nước bọt ngọt chính là huỳnh tương chứ không phải ngọc dịch. Huỳnh tương có 2 loại tiên huỳnh tương và phàm huỳnh tương. Tiên huỳnh tương chính là chất nước bọt ngọt mà mọi người luyện hay có được còn phàm huỳnh tương chính là nước bọt ngọt của giai đoạn sau khi có ngọc dịch 1 thời gian dài.
Người ta luôn cho tiên thì hơn phàm nhưng không phải vậy. Phàm ngọc dịch và phàm huỳnh tương quý hơn tiên huỳnh tương rất nhiều lần vì chúng có thể làm xác phàm thay đổi. Nuốt ngọc dịch lâu ngày đủ lượng cơ thể sẽ thay đổi trở nên xinh đẹp.
Ngoài ra khi nuốt ngọc dịch không bao lâu thân sẽ tự sinh hương thơm tùy vào tâm của mỗi người mà có mùi hương khác nhau.