Mình vào thegioivohinh cũng lâu, biết trên đây có nhiều người am hiểu về thế giới tâm linh nên có thắc mắc này mong được giải đáp. Chuyện là vậy, nhà mình hay nuôi chó, nên rất thương chó, vừa rồi nhà mình mới có 1 bé chó con đc 2 tháng tuổi chết do quá yếu. Mình buồn lắm, cứ mong bé ko làm gì nên tội thì sẽ sớm đc siêu thoát, kiếp sau đầu thai làm người. Ko phải bị vất vưởng làm ma lang thang
Trc đến giờ mình luôn nghĩ, thú vật như chó mèo chẳng hạn khi đã trả hết tội nghiệt, ko làm gì xấu thì sẽ đc đầu thai làm người. vậy mà có 1 người quen dạng là người chuyên hầu đồng ở ngoài Bắc lại nói với mình như thế này:
" Con người nếu chết đi, sẽ bị luận tội, nếu tốt kiếp sau sẽ lại đc làm người, còn làm điều ác sẽ bị đọa làm súc sinh. Còn súc sinh như chó mèo như chết đi sẽ đc đi đầu thai ngay lập tức, trở lại kiếp súc sinh tiếp tục. Chó mèo hay loài khác, chỉ có đầu thai thành loài khác chứ mãi mãi ko đc đầu thai lại làm người"
Mình nghe mà hoang mang quá, ko biết đâu mới là sự thật. Nên lên đây hỏi mọi người: con người khi chết đi có linh hồn, còn thú vật có hay ko? tại sao ng ta hay thấy ng chết hiện về mà ko thấy linh hồn thú vật. Thú vật chết đi có siêu thoát ngay ko hay cũng thành hồn ma vất vưởng lang thang? Làm sao để giúp chúng đc siêu thoát?
Mình ko có đùa giỡn gì ở đây nha, mình thắc mắc thì mới hỏi. Ai có thiện chí trả lời mình cám ơn, còn comment vô văn hóa thì xin mời đi ra.Cám ơn mọi ng đọc tin
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks