Kiếp này làm ác mà hưởng thụ phú quý,
là phước báo tu của kiếp trước của người ấy còn chưa hưởng hết.,
ác báo của tạo ác của kiếp này còn chưa thành thục.
Người mà kiếp này tâm thiện, làm thiện mà nghèo khổ, khổ lao ,
đời sống gian nang,là cái [nhân của bất thiện] quả báo của
kiếp trước của người ấy còn chưa thụ tận.,
mà cái tu của thiện tâm, thiện hành còn chưa thành thục.
chút ít ác hạnh cũng có ác quả., chút ít thiện hạnh cũng có thiện quả.
tuyệt đối không thể [tiểu thiện mà không làm, tiểu ác thì cứ làm].
Vậy là sai rồi ! chân tướng sự thực của lục đạo, thập pháp giới
hiểu được nhiều, chúng ta khởi tâm động niệm,
tạo ác của lời nói tự tự nhiên nhiên cũng biết tu niệm.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks