Dear all,
Có ai biết "Điển" là gì không. Có thể giải thích cho tôi với; nghe nhiều rồi nhưng chưa có 1 định nghĩa nào cả? Mong các ACE nào hiểu rõ giải thích hộ cho mình với. Xin cám ơn
TQV
Dear all,
Có ai biết "Điển" là gì không. Có thể giải thích cho tôi với; nghe nhiều rồi nhưng chưa có 1 định nghĩa nào cả? Mong các ACE nào hiểu rõ giải thích hộ cho mình với. Xin cám ơn
TQV
Ở ni nè Huynh
http://www.thegioivohinh.com/diendan...ad.php?t=12091
Nhưng trong đó giải thích chưa rõ ràng lắm. Mong vị cao nhân nào giải thích rõ ràng hơn về điển. Cam ơn nhiêu
Điển = Điên hỏi
Điện = Điên nặng
Đúng là cao thủ giải thích hay quá. Thành bạn học lớp 1 đang tập đanh vần à. Cám ơn bạn đã tập đanh vần cho mọi người
xoá do nhầm.
Last edited by nguyenthang; 03-04-2010 at 10:46 AM.
có ai biết rõ giải thích cho minh với
điển kỳ đó mình có nói rồi mà
-----------------------
đó như một từ trường của người tu thiền ,tu càng cao thì nhận được từ trường của chư vị cao ,giống như làn sóng âm vậy ,những làn sóng âm từ trường người tu thường nhận gần nhất là ma quỷ thần thánh ,vì ở tầng thấp và gần dễ tiếp nhận nhất
Tu tạm chia ra làm 2: Tu Phật và ngoại đạo, thiền cũng vậy. Thiền theo Đạo Phật không dùng điển. Ai bảo tu thiền theo đạo Phật mà dùng điển thì ối zời ơi.
Bớ huynh Vophap!
Thiền theo đạo PHẬT có điển mà không dùng hay không thấy điển zậy huynh?
Điển thì theo mấy ông trên đây nói là do "Chư Vị bề trên" truyền xuống, tựa tựa kiểu sư phụ truyền nội công cho đệ tử , vậy theo cái thấy của tôi Tu Phật không có nhận ai ngoài Phật làm thầy, do đó có ai rảnh đâu mà truyền xuống. :D:D:D:D
Có cầu thì mới có ứng, không cầu thì sao có ứng.
Last edited by VôPháp; 07-04-2010 at 08:35 AM.
Bớ huynh Vophap!
chinh_tam đệ có lời cảm ân tới huynh
Nhưng thi thoảng đệ ngồi tịnh tâm ở ngoài hiên chùa, đệ thấy phía đỉnh đầu của đệ có luồng điển tê tê chạy lên chạy xuống tới phía ót, mặt đệ ửng đỏ lên, nhưng khi đệ vào ngồi hẳn bên trong chùa thì không thấy gì,như vậy có phải là điển hông bớ huynh!
Củm ân huynh trước nhễ, chúc huynh gặp Đức Từ phụ Sakya Muni.
Mô Tu Pho
Last edited by chỉnh_tâm; 07-04-2010 at 09:43 AM.
Xin lỗi! Huynh Vinhtran1976 có phải là đã nghiên cứu về Cảm Xạ Học bên Thầy Dư Quang Châu không?!
Nếu là Huynh thì Huynh thử tài mọi người rồi. Huynh là cao thủ mà lị!
điển ko thể nói dùng hay ko dùng ,vì nó là từ trường ,luồng điện phát sinh tự nhiên ,thiền tự nhiên có ,các chư phật ai cũng có ,cảm ứng được với cỏi vô hình ,phát hiện người âm ,hay tiên phật đều qua từ trường ,muốn có nhưng ko có ,đã có lúc nhỏ đã có ,ko ai có thể nói ko là ko nói có là có ,vốn dĩ nó là tự nhiên ai cũng có yếu hay mạnh thôi
điển ko phải nhập nên ko khấn tự nhiên có ,hể nhập đó là lên đồng lên cốt ,hay linh căn v..v...điển là ko bị nhâph chỉ là làn sóng âm cảm nhận
Nếu nói điển là từ trường thì nói quách là từ trường cho dễ hiểu, mắc mớ gì nói là điễn để hù người khác. Thiền tự nhiên có là sao ? sao có người ngồi thiền mà không, có người ngồi thiền là có? :D:D:D
ý nói từ trường yếu sẽ ko cảm thấy có ,còn từ trường mạnh sẽ cảm nhận ra có
Không biết có phải từ trường của batdong mạnh hay không, phòng của thiên hạ ít bụi, riêng phòng của bd, nhiều bụi hơn của họ gấp đôi.
Đó là lời chị quét dọn.
He he....
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks