Thấy các bạn bàn luận nhiều về các vị ác ma này nên mình gom góp qui tụ lại một thể cho đầy đủ hơn hấp dẫn hơn

1 > Lý HỒng Chí ( sư phụ Lý )
2 > Thanh Hải ( vô thượng sự )
3> Lương Sĩ Hằng
4> Thích Thông Lạc
5> Thích Chân Quang

Như các bạn đa biết Lý Hồng Chí và Cô Thanh Hải tự lập giáo phái riêng ( gọi là ngoại đao ) ko liên quan gì đến Phật giáo lý ra tui ko nên đế cập ở đây . Nhưng rõ ràng 2 người này thật quá đáng ban đầu họ đi truyền pháp luôn miệng lấy danh nghịa Đức Phật Thích Ca Mâu ni ra ( mang nhãn hiệu Phật giáo )để thu hút tín đồ rồi trong các bài giảng của họ hay có nội dung hạ bệ phật pháp hạ bệ đức Phật Thế Tôn và các Tổ sư Phật giáo xuống thấp rồi họ đưa mình lên cao tút tận mây xanh , nào là nói đẳng cấp chứng quả của Phật Thich Ca còn rất thấp ( người mà nói người khác thấp tức là mình phải cao hơn người đó )

_ Lương Sĩ Hằng cũng sáng lập giáo phái Vô Vi huyền bí khoa học , đao xuất hồn . Nhưng lúc ông giảng pháp luôn luôn nói về lời dạy và giáo ly đức Phật vì thế sẽ làm người ta cho rằng đao của ông củng là thuộc về Phật giáo do đó sẽ có ảnh hưởng ít nhiều đến Phật giáo !

_ Thich Thông Lạc thì phỉ báng bôi bác Đai thừa một cách khủng bố ! vịêc ông tự nhận là La Hán , nói thiệt tui ko tin chut nào , vi cũng đã có xem các hình ảnh giàng pháp của ông , tui thấy thái độ của vị thầy thích Thông LẠC NÀY vẫn còn tham sân si nhiều lắm . Đã có ko ít đệ tử đến hỏi ong về chuyện nghiệp duyên nhân quả của họ ( ví dụ tai sao con lại bi chứng nổi một bứu u trong đầu làm đau nhức , đó là do nhân gì của kiếp trươc2 ? --> vi thầy Thich Thong lạc ko hề trả lời dc mà chỉ trả lời chung chung là kiếp trước con đã từng tao một hành động nào đó gây đau khổ lên đầu chúng sanh --> trả lời kiểu này tui cũng trả lời dc ! nếu đã chứng dc ALAHan sẽ thấy rõ nghiệp nhận quả trong rất nhiều kiếp của chúng sinh , chứ trả lời kiểu suy luận vậy mà cũng gọi là alahan ?
_ Còn về ong Thích Chân Quang thì ôi khỏi nói giảng pháp sai hết càng giảng càng bậy bạ .sai nhiều quá ,nào là khuyên người ta ăn thịt cá , nhận là cháu HCM ..., ôm gái tắm biển
***
Đó là tội ác hủy hoại giáo pháp của những người này
Còn về lợi ích thì tui thấy như sau
- Ở cô Thanh hải thì luôn mở miệng là khuyên người ta ăn chay phóng sanh , cô luôn nói lên tội ác của sát sinh --> phước đức vô lượng đáng dc tôn trọng
_ Sư phụ Lý : các bài cong pháp của ong ta giúp ngươi ta trị dc một số bệnh
_ Lương Sĩ Hằng :tui ko bit nói gì ông này , ai bit nói dùm !
Thich Thông Lạc , ngoai việc phỉ bang Đai thừa ra ông cũng có khuyên người ta ăn chay giữ ngũ giới --> cũng tốt
_ Thich chan quang :xem gần hết các băng đĩa cua ông ta tui hình như chưa nghe thấy ong ta khuyên mọi ngươi nen ăn chay it đề cập đến vấn đề này , đã thế còn khuyến khich người ta sát sinh ăn cá , các băng đĩa ông ta toàn nói lãm nhảm ko có nội dung nào có giá trị nhiều vể việc cấm sát sinh , ăn chay , phóng sinh ,chủ yếu chỉ nói nhiều về đao đức xa hội bình thường của xa hội như việc cư xử giũa con người với con người ... Đó chỉ la đao đức xã hội cái chứ ko phải là đao đức Phật Giáo của người phật tử chân chính !
***
Nói túm lại trong ngũ đại ác ma đó tui chỉ thấy có thiện cảm với cô Thanh Hải nhất vì cô cứ mở miệng là nói lên tội ác ăn thịt sát sinh của nhân loại và kêu gọi mọi người ăn chay ko sát sinh , hơn nữa những lời chỉ trich của cô đối với các tông phài khác cũng chỉ mang tinh nhẹ nhàng nhãn xét nhẹ nhàng ( ko nặng nề như thầy Thich thông Lạc ,Chân Quang , Lý Hồng Chí ) . tuy cô tự xưng là vô thương sư nhưng cũng ko làm hại ai với cái danh hiệu này ! == > kết luận cuối cùng trong ngũ đai ác ma thì có một đai thiện ma đó là cô Thanh Hải , nhờ cô mà các sản phẩm chay Âu Lạc dc sản xuất nhiều . duyên ăn chay đến dc với nhiều người . tội ác sát sinh ăn thịt thế gian giảm đáng kể
Xin chân thanh cảm ơn cô Thanh Hải