Kính thưa chư vị đạo hữu, chư vị tín chúng!
Lẽ ra tôi không nên viết bài này, nhưng vì một động lực không ngừng thôi thúc tôi phải nói rõ ra những điều mà tôi may mắn được biết để cho tất cả các TV khác trong diễn đàn này có thêm tài liệu khảo cứu, cũng như có thêm thôn tin về vấn đề này!
Vấn đề về con "cầu tự"
Trong hiện tại có không ít cặp vợ chồng hiếm muộn và vì muốn có con nên họ tìm mọi cách để đạt được sở cầu
- Có người tìm đến bệnh viện nhờ sự can thiệp của Y Học
- Có người lên chùa, miếu thánh thần để cầu tự và hứa sẽ trả lể nếu có con
- Có người thì làm việc phúc đức, bố thí để có được con
LẠI CÓ NGƯỜI NHỜ SỰ CAN THIỆP CỦA CÁC THẦY BÀ, HUYỀN THUẬT
Việc can thiệp của Huyền Thuật, thầy bà hiện tại đa phần là sự lường gạt, trục lợi của đa phần các ông thầy, bà thánh nhưng trong số đó cũng có khi có sự can thiệp thật sự của các vị huyền môn.
Nhưng... Vấn đề này lại vô cùng phức tạp
Vì đứa bé do sự can thiệp của huyền thuật được sanh ra luôn có 3 điều cần lưu ý:
- Thứ nhất: Rất khó nuôi dưỡng (Hay bệnh tật, đau yếu hoặc có thể yểu mạng trước năm 12t).
- Thứ nhì: Tâm tính rất khác lạ (Không có sự chang hòa trong gia đình, hay trầm ngâm hoặc nổi nóng bốc đồng vô cớ sự)
- Thứ 3: Rất khó dạy bảo
VÌ NHỮNG LẼ ĐÓ MÀ MỌI NGƯỜI NÊN THẬN TRỌNG CÂN NHẮC
Vì khi đứa con đó do ông thầy, bà thánh nào dùng huyền thuật mà cầu cạnh thì sanh mạng và tâm tính lại bị chi phối rất nhiều bởi Tổ sư của môn phái mà các ông thầy, bà thánh đó tu học.
CÁCH TỐT NHẤT ĐỂ CẦU TỰ LÀ LÀM VIỆC PHÚC ĐỨC, BỐ THÍ CÚNG DƯỜNG, THƯƠNG YÊU TRẺ NHỎ, CÓ NHƯ THẾ KHI SANH CON RA MỚI LÀ HẠNH PHÚC THẬT SỰ CỦA VỢ CHỒNG!
CHÚC MỌI NGƯỜI BÌNH AN, HẠNH PHÚC!
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)

Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
praying
Bookmarks