mình thấy thiên chúa và phật giáo có vài thứ khác nhau
thiên chúa thì kêu mọi người phải tin yêu vào thượng đế ..=> tại sao chúng ta phải thương yêu ?
còn đạo Phật thì lại bảo:
Không nên tin và cũng đừng phản bác ,hãy dùng trí tuệ của mình để quán xét việc gì đúng ,việc gì sai ?
=> vậy thì chúa kêu mình giết người mình cũng phải giết người à
=> mình nên đặt câu hỏi ..tại sao phải làm việc ấy ? việc ấy đúng hay sai ?có nhất thiết phải làm ko
nếu chỉ tin và làm theo điều của 1 đấng tối cao dạy ,lở gặp tà đạo thì sao ?
giáng sinh lần rồi có vào nhà thờ
trên đó có ghi
" chúa thương yêu loài người "
vậy ko phải là loài người nên chúa ko thương yêu à ?
đã ko thương yêu rồi thì vẫn thấy mấy cha sứ ăn thịt chó hoài hoài ?
vậy cái thương của thiên chúa có giới hạn không ?
nó có bằng lòng từ bi bên phật giáo ko ?
thương yêu tất cả chúng sanh....?
mình đã từng hỏi thì các cha bảo
đó là do trong kinh sách nói khi chúa đi tìm vùng đất hứa
phải đem những con vật như : trâu ,bò,heo,.....các động vật máu nóng theo
nên khi ăn chay không ăn những con đó
còn bên phật giáo thì đã ăn chay thì không ăn con vật,vì mỗi chúng sanh đều quý sinh mạng như nhau...vậy lấy cái thèm muốn ,sướng qua 1 tấc cổ để hại mạng chúng thì có đáng ko ?
http://www.youtube.com/watch?v=EbPFVbvdlqA
các bạn thiên chúa có từng suy nghĩ thương sót cho chúng sanh ko?
hay chỉ lo cho cái miệng của mình ?
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks