Danh hiệu 5 Ông Phật Xiêm này cũng không phải của Xiêm. Huynh thonggay tìm hiểu ở chỗ Cổ Ngữ PaLi mới tìm ra. Hiện nay môn này ở Vùng Tây Nam Việt Nam giáp Miên có rất nhiều người học, hơn cả ngàn người lận. Trong đó vẫn có chánh gốc đã truyền sang Miên có phả hệ đầy đủ, khi xem xét có phải chánh gốc hay không đừng trụ vào nghi thức lễ nghi như: đèn cầy, nhang, ngày cúng Tổ....đó chỉ là hình thức bên ngoài thôi. Ở trong môn có một bửu vật, cái này chỉ đặt ở Núi thôi. Người nào trong môn được truyền cái này là Trưởng Giáo vậy. Nó giống như Tâm Ấn mà bên Đại Thừa hay nói đến.