Trích dẫn Nguyên văn bởi chiase Xem Bài Gởi
Cháy âm ỉ ở dưới chân hương lên phần bên dưới tro bát hương chỉ có khói mà không có lửa thường gọi là "hóa âm" còn cháy đùng đùng ở phẩn chân hương trên tro bát hương gọi là "hóa dương". Đây đều là những điềm báo cả do không có ai đốt mà tự nó cháy ra như vậy.
dạ tiện đây em cũng xin đuợc hỏi,nhà em có đi tìm mộ liệt sĩ là cậu của em hy sinh ở Bình Duơng ,khi gia đình tập trung đông đủ tự nhiên bát nhang bốc cháy lớn mặc dù lúc đó trời không hề có gió,không hiểu đây có phải la điềm gì xin các bác giải thích giùm em với,xin cám ơn các bác nhiều.