Trích dẫn Nguyên văn bởi musicandjeans Xem Bài Gởi
Xin đạo hữu Hư Không cho hỏi. Tôi thấy hình như trong nghi lễ cúng thí thực còn cần đọc Khai Yết Hầu Chơn Ngôn nữa thì mới đủ. Câu chơn ngôn này đễ khai mở yết hầu của ngạ quỷ để họ có thể nuốt được các đồ cúng thí.

Ngoài ra tôi vẫn chưa rõ là Phá Địa Ngục CN để làm gì. Có thể là để cho các chúng sinh bị đọa địa ngục ra chăng. Mà làm như vầy có sợ bị coi là đối đầu với Diêm Vương không?

Xin hoan hỷ cho kiến giải.
Có rất Nhiều loài Ngạ Quỷ vì do nghiệp nên Yết hầu bị phong không thể ăn uống gì được. Nay quý bạn niệm Khai Yết Hầu chân ngôn giúp họ có thể thưởng thức đồ ăn bình thường.