Trích dẫn Nguyên văn bởi tranchanonline Xem Bài Gởi
Khi bạn đang ở vị trí chính giữa, bị bao vây thành hình vòng tròn bởi rất nhiều đối thủ quyết tâm hạ sát bạn cho bằng được thì có các cách phá giải vòng vây như sau:

- Bước 1 : phá vòng vây

* Nếu bạn có kĩ thuật dùng đòn chân tốt, có khả năng phóng cao đá nhanh thì bạn chọn 1 đối thủ thấp nhất ,sau đó lấy đà bay lên cao qua đầu đối thủ để thoát ra ngoài và chạy liền.
Nếu như bạn nhắm không bay qua đầu đối thủ nổi thì bạn bay song phi đá vào đầu đối thủ ,rồi lợi dụng quán tính khi mới rơi xuống đất thì phóng chạy thoát khỏi vòng vây liền.

* Nếu bạn có kĩ thuật đòn chân không tốt, sức bật không cao thì bạn phải dùng chiêu tấn công giả vào trị trí thật, sau đó nhanh như cắt phóng vào tấn công thật ở vị trí thật.

Ví dụ : Bạn đang ở chính giữa tâm của ngôi sao 5 cánh, mỗi đỉnh của mỗi cánh ngôi sao là vị trí 1 đối thủ, vậy là ta có 5 đối thủ bao vây. 5 đỉnh này được đánh theo STT là 1, 2, 3, 4, 5, còn vị trí bạn đứng chính giữa gọi là A.

Từ vị trí A, bạn phóng nhanh vào vị trí 1 và dùng quyền tấn công liền( trúng hay không trúng đối thủ không qua trọng, đây là đòn nhử để phân tán sự chú ý), sau đó nhanh như cắt ,từ vị trí 1 bạn phóng vào tấn công vị trí 2 ( hoặc 3), đối thủ ở vị trí này sẽ bị trúng đòn vì bị bất ngờ ( nếu không trúng thì đối thủ cũng bị lúng túng), lúc này bạn thoát ra ngoài ngay và chạy liền.

Lưu ý : từ vị trí A phóng đến 1, rồi 1 phóng đến 2 (hoặc 3) phải nhanh như cắt và liền nhau như 1 động tác, không có thời gian nghỉ.

- Bước 2 : Tiêu diệt đối thủ từng người một.

Khi bạn đã thoát chạy ra khỏi vòng vây rồi thì mọi việc sẽ rất đơn giản.
Nếu bạn nhắm không đánh thắng nổi thì chạy luôn cũng tốt.

Nếu bạn muốn ở lại chiến đấu thì bạn phải ghi nhớ là đừng bao giờ cho đối thủ ôm mình và đừng bao giờ để bị bao vây thành vòng tròn.
Lúc này bạn vừa chạy bình thường để dụ đối thủ đuổi theo và phải chia tách đối thủ ra từng tên 1. Khi đó, bạn chỉ việc tiêu diệt kẻ thù từng tên 1, mọi việc sẽ dễ dàng và đơn giản.

Ghi nhớ : đối thủ rất đông nên bạn phải đánh vào chỗ hiểm yếu của đối thủ để trúng đòn là bị tiêu diệt luôn, khỏi phải đánh 2, 3 lần/người, rất tốn sức.

:thumbs_up:
Lí thuyết và thực chiến là 2 điều hoàn toàn khác nhau. Quan trọng là kinh nghiệm , kĩ thuật của bản thân chứ đọc mấy dòng trong sách ra chẳng tác dụng gì đâu.