vị LƯƠNG SỸ HẰNG này rất đáng tiếc,
bàn thân tôi cũng có xem một số sách cùa vị này , đã chứng lên được hàng Duyên giác , nếu tiếp tục thì sẽ lên bồ tát , nhưng chấp trước -đi sai đường -chúng sanh
tu vô vi là tu theo cảnh giới cao , nếu nhơn học chưa vững thì rớt , điều này dễ thấy là khi bị rớt thì con người hay bị nạn, ngu như đứa con nít vậy
còn các vị nhà sư nào nói tu vô vi là tà ma thì rõ ràng là vị đó không tu phật, chưa đắc được sơ thiền, không muốn người khác hơn mình , các vị nhà sư bây giờ nói chuyện một hồi là thấy lòi đuôi ra là muốn làm thầy kẻ khác không biết hiểu biết phật và pháp tới đâu mà quên một điều phật dạy, người xuất gia phải xem chúng sanh là phật bồ tát
người tu thời nay được mấy người học pháp
các vị phật rất buồn lòng khi thấy từ khi đức THÍCH CA thành phật đến nay không có ai thành phật cả trong khi chùa chiền , tăng , ni ngày càng nhiều