Bạn Thiên Vương thân mến.
Bạn hỏi con số 2879 ở đâu mà ra? Câu hỏi của bạn lúc này làm tôi kẹt quá. Vì tôi rất bận. Nên không có thời gian lục lại sách vở để dẫn chứng với bạn. Sách gì? Trang mấy? Ai viết, Nxb…. Thôi thì lúc này cứ cho rằng các con số chưa tìm thấy thì nó là không có – tạm thời. Vâng! Nếu thế thì thưa với bạn. Cái mà bạn cho là không có đó lại càng không thể chia cho 18 đời ông vua để ra con số gần 150 năm sống cho một con người. Đây mới là chủ để chính trong câu hỏi của bạn Zen. Tôi chỉ có trách nhiệm trả lời cho bạn Zen. Và nội dung nó thế là xong. Khi mà chính bạn cũng cho rằng con số chia cũng không thật !
Trong chủ đề này bạn chứng minh rằng tôi “hiếp dâm” tiếng Việt. “dành” và “giành”. Vậy nếu bạn xem các bản văn không lấy gì làm cổ lắm thì so với bản văn bây giờ, nhiều chữ còn bị hiếp dâm nữa bạn ạ. Thí dụ như “Y” dài thay bằng “I” ngắn. Chữ “giành” là chữ thời tôi học. nó liên quan đến “giành giật”. Bây giờ hình như các nhà ngôn ngữ khả kính đổi lại là “dành” thì để có tính hợp lý trong cấu trúc âm , người ta phải viết là “dành dật”. Chữ “dành’ mà bạn dùng chỉ trong trường hợp là “để dành”. Nghĩa đen là cắt ra một phần nào cho ai đó thuộc thì tương lai. Tôi không thể dùng từ này vì theo cách nghĩ của tôi. Với “giành” tôi muồn đưa trọn vẹn tình cảm hiện tại. Với “dành” tôi chỉ đưa một phần.
Thôi thì cũng tuỳ bạn.
Thiên Sứ
Bookmarks