có 1 điều tối ko đồng ý với nhận định của ông giáo sư này.
có 1 điều ko chính xác hoàn toàn đó là ông nói ngoại cảm do tạo hóa sinh chứ ko phải tu luyện hay gì mà có được là ko đúng hoàn toàn.

tôi trước đây ko tu luyện tôi là người bình thường dù là có căn duyên nhưng khi luyện thì tôi mới phát huy được giác quan ngoại cảm để tiếp âm.

nhiều người cũng nhờ tu luyện mới phát triển được giác quan thứ 6.
chỉ có 1 số hiếm như Phan Thị Bích Hằng ko luyện mà có thôi.

nhưng những cao tăng và bậc thầy tu luyện lâu năm ngộ được chân lý mới có khả năng ấy, nên ko thể nói là ko phải tu luyện mà có được khả năng ấy.

trong quá trình tu luyện và tác nghiệp tôi nhận thức được rằng cơ thể con người ta có 2 phần là phần xác và phần hồn.
phần xác có giới hạn nhiều thứ nhưng phần hồn nó có khả năng đặc biệt rộng lớn hơn có nghĩa là phần hồn chính là năng lượng từ trường trong đầu não, có thể liên kết được với tất cả các năng lượng khác trong thế giới siêu hình như Thần Thánh, Vong Linh vv, tùy mức độ mạnh yếu của năng lượng ( phần hồn từng người ) tuy nhiên phần hồn có thể trông thấy vạn vật bằng ngoại cảm linh cảm mà mắt phần xác ko nhìn thấy được.

muốn hoạt đông được phần hồn để có thể sử dụng được và hoạt động được khả năng của phần hồn thì ngoài căn duyên trời cho thì còn phải luyện về cái gọi là TÂM HỒN.
tâm định, trí tịnh thì sẽ tác động đến được phần hồn tức là năng lượng từ trường trong cơ thể, khi tác động từ tu luyện, Tùy theo đạo môn phái mà ta luyện sẽ có nhiêừ cách để tu luyện để định tâm, tịnh trí để có thể tác động hoạt động được phần hồn và từ phần hồn ấy ta sẽ có thể được và có linh cảm cũng như có thể tiếp âm được vì phần hồn có thể tiếp được sóng âm thì tất nhiên sẽ giao tiếp được với bên kia thế giới.

luyện lâu và bài bản và tâm hồn trong sáng bao nhiêu nhận thức chuẩn bao nhiêu thì phần hồn càng mạnh bấy nhiều và ta càng sử dụng được khả năng đặc biệt của phần hồn bấy nhiêu.

đó là một số điều tôi nhận thức được trong quá trình tu luyện và tác nghiệp nên tôi khẳng định rằng dù là ai có tâm tu đểu có thể có được khả năng đặc biệt, ăn thua mạnh yếu ít nhiều thôi.