Vậy Bà ngoại trunglagu mất vào năm nào - tháng nào - ngày nào - giờ nào thì mới biết có trùng tang hay không đã. Vì trùng tang là 1 cái nghiệp cho cả dòng họ chứ đâu phải chơi mà nghe nghe đoán đoán mà vội tin. Còn nếu chết mà bị trúng vào ngày giờ tháng năm để đưa tới kết luận là bị trùng thì Tôi dám cam đoan rằng Phật địa tạng vương Bồ tát không làm được việc này vì nghiệp cũng giống như tội là do Thiên Đình quản lý và xử lý (Thiên Đình nắm luật và hành luật) , bị trùng ở đây là bị phạm vào luật của ngũ hành. Giống như ăn mật ong với đậu hũ là phải chết thôi (mật ong kết hợp với thạch cao và cứng như đá trong ruột)...