BẢN ÁN TỬ HÌNH DÀNH CHO BÁT QUÁI TAÙ
TRONG THẾ GIỚI HẬU THIÊN

TRÊN ĐÂY LÀ LÒ TẠO HÓA SINH THÀNH VẠN HỬU TRONG VŨ TRỤ
TIÊN HẬU THIÊN
Đặt vấn đề về bát quái tàu trong thế giới hậu thiên:

tiên thiên hà đồ ? ..đã gọi là tiên thiên sao lại có trời có đất ? …!!!(quý bạn nào đã thấy bí mật LTHG ắt sẽ hiểu cái bí mật cũa phuc hi bát quái)

truyền thuyết lịch sử kể rằng : Phuc hi theo nét vẽ trên lưng long mã ơ sông hà mà vach thành quái …..sao lại có dồ hình bát quai do Thái cực sinh thành ? ……!!! ….chắc là cướp giật cái đồ hình bát quái ở đâu đây ….rồi đem gán vào mấy con số lưng rùa ..để viết thành truyện truyền kỳ “ RÂU ÔNG CẮM CẰM BÀ …CON RỒNG LAI NGỰA”…!!!

mà ….tàu họ dùng số vẽ ra quái …hay dùng quái để đinh ra số ? ….!!!! chỉ là để hợp theo ý riêng con người hay là có nhất quán với vũ trụ ?... sau đây là lời cũa 1 thầy tàu phát biểu về việc đinh quái trong lạc thư : CỔ GIẢ DĨ QUÁI ĐẠI TỨ THỜI CHI KHÍ ( ‘sẽ viết rõ trong phần LAC THƯ BAT TƯƠNG) ,vậy là theo số hay theo khí ? …!!!

tất cả chỉ tại Phục hi bát quái hay Văn vương bát quái chỉ được trình bày giãi thích theo cái hiêu Dich kiểu tàu ở hậu thiên thôi ( cụ thể hơn ..chung quanh quả địa cầu thôi ). Bởi vì cái học dịch cũa người tàu không thể nào thông hiểu được huyền cơ tạo hóa ở tiên thiên côị nguồn thể hiện trong Phục hi bát quái…. từ đó 8 quái , ở Phuc hi bát quái và Văn vương bat quái đều la …1 thứ không khác : hậu thiên và tiên thiên không biết cách nào để phân biệt ?,… vây là không cần phân biệt …!!!!.
KẾT ÁN :
Vấn đề cần trả lời : trong tất cả kinh sách về dich cũa tàu đều nói như nhau về cái nguyên lý này :” trong âm có dương , trong dương có âm ….tất cả đều do âm dương tạo thành” ,dễ thấy nhất là cái đồ hình thái cực tàu . như vậy khi tàu nói bát quái sinh vạn vật thì vạn vật nào la Kiền (chỉ có dương) ,vạn vật nào là Khôn(chỉ có âm) ? nếu có van. vật nào la Kiền hay Khôn thi cái nguyên lý “ tât cả đều do âm dương tạo thành “ nghĩa là gì đây ?
đây là câu trả lời :
BÁT QUÁI TÀU KHÔNG THỂ SINH TỒN TRONG THẾ GIƠI HỬU HÌNH .
1. không thể nào có hóa thành Kiền hay khôn trong thế giơi hậu thiên ..(phản khoa học đó nhe)
2. ---------trong cái mà người tàu gọi là « hậu thiên » văn vương bát quái , 2 cái quái thai kỳ cục KIỀN và KHÔN là gì ở đây ? Ở 1 điểm nào đó , người học dịch VN khả dĩ thông cãm với Kiền khôn trong phục hi bát quái, khi người taù cho là Kiền khôn tiên thiên .Nhưng trong văn vương bát quái thì người tàu lại khẳng định là hậu thiên kiền khôn ( hậu thiên Kiền tiên thiên cấn,hậu thiên Khôn tien thiên Tốn v,v)..... điều này chỉ chứng minh 1 điều :người tàu không biết DỊCH LÝ : trời đất vẫn còn chuyễn biến ...biến hóa luât vẫn hiện diện ( xin tham khảo phần vén màn Bí mât LTHG), thì có hóa thành nào lại không có âm dương ? Đề ra nguyên lý tối yếu cũa Dịch Tàu « tất cả sinh từ Thái cực là 1 âm dương không thể tách rời .....cuối cùng lại chấp nhận Thái cực sinh ra 2 đứa con lớn Kiền Khôn nghịch chủng ơ hâu thiên : thuần dương và thuần âm» như vậy có phải là vô lý không ?
dt tui phải làm bản án tử hình bát quái tàu ... bởi vì :

TRONG THẾ GIỚI HẬU THIÊN CHỈ CÓ 6 HÓA THÀNH CĂN BẢN
Nghĩa là : chỉ có LỤC TƯỢNG HẬU THIÊN
Có phải đó là lý do :
Tại sao Phật nói LUC ĐẠO CHÚNG SINH ?
TẠI SAO CHÚA TẠO LẬP VŨ TRỤ TRONG 6 NGÀY ?
TRONG LÒ TAỌ HÓA CHỈ CÓ 6 TƯỢNG ĐẦY ĐỦ ÂM DƯONG , nếu không phá bỏ cái nhận thức sai lầm « Bát quái hậu thiên », thì làm sao có dịp hiểu được thực chất cũa vũ trụ thiên nhiên ?
HỆ QUẢ CŨA BẢN ÁN :
Kinh nghiệm cũa riêng bản thân dt tui : sau khi đã đinh chăc chắn là không có cái hóa thành nào gọi là Kiên hay khôn trong cơ thể con người/cỏ cây/ sinh vật .. tui nhận ra Dức Phật quả vô cùng sang suốt khi nhận đinh về con người : chỉ la `con số 6 .....sắc thinh hương vị xúc pháp ....nhản nhỉ tỵ thiệt thân ý .....Sau đó tui theo chân Phật đi tiếp : tâm can,tỳ, phế, thân, và...Tâm bào lạc=6 tạng chớ không phải 5 !!! ( ...từ lâu lắm rồi ...tây y đã quan niệm hệ thống huyết quản với thành phần máu ... là 1 nội tạng lõng ). Lẽ ra tiếp theo bản án này ,dt tui sẽ viết về VN vũ trụ ngử để triển khai DỊCH LÝ trong hệ thống 6 tương ( tạm gọi là LỤC ĐẠO KHÍ HÓA ), nhưng tui chọn môi trường địa lý phong thủy nên tiếp tục sẽ là phần : BÍ MẬT LTHG
( còn tiếp)

VÉN MÀN BÍ MẬT LTHG : đây là bảo vật dịch lý do người VN phát hiện ,dt tui xin nói trước nhiều lần như vậy để sau này không bị con cháu VN trách ..sao hời hợt không lo giử gìn báu vật cũa dân tộc Việt .
Vậy xin phep BQT và quý vị MOD ,đồng ý cho phép dt tui :
ngày 14-09-2010,lúc 21h ..Montreal,quebec , tức là
ngày 15-09-2010 lúc 9h AM (sáng) tại Việt nam, nhằm dich tượng HỎA THIÊN ĐAI HỬU biến HỎA PHONG ĐỈNH ( Ở Viêt nam)
dt tui sẽ gởi 2 bức ảnh về « bí mật dịch lý trong LTHG » lên d đ TGVH, trong loat bài BHL SOI SANG ĐLPT . sau thời gian 1h + 15’ phút, dt tui xin phép được xóa bỏ 2 bức ảnh này .
Mong quý bạn hửu nào có quan tâm , xin lưu ý về thời gian trên
Trân trọng thân chào
Dhs-dt

-----------
đầu .......Như lai
chân .......Di lặc
mặc ..........Vô tự chân kinh