Trích dẫn Nguyên văn bởi DuongHaVi Xem Bài Gởi
Người khai thị nếu hiểu trong phạm vi hẹp thì thường là người Thầy trần tục trực tiếp dạy bảo mình (với điều kiện thầy phải đủ khả năng). Còn về cơ bản thì người khai thị có thể là bất kỳ ai, bất kỳ vật gì, hiện tượng gì...mà cá nhân người đó có thể tiếp xúc. Với nguyên tắc, đồng than tương ứng, đồng khí tương cầu. Nên cùng một sự vật đó, cùng một hiệu tượng đó, cùng một câu nói đó. Nhưng có người nhận ra đó là của mình, đó là dành cho mình, còn có người thì không. Âu cũng chính xuất phát từ tấm lòng, ước nguyện, lòng thành muốn học hỏi, muốn tiến bộ của ta. Người khai thị đôi khi là người trong cõi vô hình thông qua những thứ hữu hình để báo hiệu, dạy dỗ, can ngăn, chỉ bảo...tới mình. Vậy nên trong tu học cũng cần hết sức nhạy cảm, hết sức tinh tế, lắng nghe xung quanh, mọi thứ, mọi thứ. Biết đâu đó lại dành cho mình.
Đúng rồi bạn hữu.