bàn luận về mộ đại tướng thì nhiều bài viết nhưng toàn dựa trên cảm tính và theo dư luận chưa có bài viết nào đi sâu vào phong thủy chính tông. Mộ đại tướng đặt ở vị trí đó nếu đúng theo lý thuyết thì là điểm huyệt kết nhưng thực tế thì không phải.
Vì: thứ nhất không có thủy tụ nhiều người nhầm tưởng trước mặt có biển là thủy tụ nhưng hoàn toàn sai vì thủy của biển không bao giờ tụ khí, sóng đánh ngày đêm và biển luôn chảy thành nhiều dòng nên tụ thủy ở đây không đạt.
Án thiên là đảo yên tưởng là bình phong để chắn gió nhưng bình phong này là bình phong sát không có màu xanh của mộc
Long mạch của dãy hoàng liên sơn từ bắc vào nam không chạy vào dãy núi nơi đại tướng yên nghỉ vì cây cối ở đây cằn cỗi nhìn không có sự sống, đất hào như bị sói mòn
Tay long ngắn hơn tay hổ, hổ quá dài nên hung sát là rất lớn. đúng là chỗ này chỉ phù hợp đặt chùa, miếu. nhưng cũng may đây là đại tướng yên nghỉ nơi này sẽ đem rất nhiều linh khí, nhân khí tức những người đến viếng đại tướng sẽ đem linh khí về nơi này