tRẢ LỜI:Nội dung vắn tắt của quẻ: Địa Thiên thái và quẻ Thiên địa bĩ như sau:
Thái là thành, là tốt. Tại sao tốt ?. Địa Thiên Thái là khí Thiên giáng xuống, Khí Địa Thăng lên, Trời Đất giao cảm, vạn vật nảy sinh, tất nhiên là tốt.
Còn quẻ Thiên Địa Bĩ thì trái lại: Khí Thiên vẫn ở trên cao, Khí Địa còn ở dưới thấp, Trời Đất chưa giao thoa, vạn vật bế tắc, chưa thể sinh sôi được, tất nhiên là tắc, lấy đâu ra tốt.
Vận dụng: Tôi nói thẳng: Có nhiều "thầy" quá dốt về Dịch Lý, nên treo gương Bát Quái cho thiên hạ đã để quẻ Kiền (3 vạch dài) ở trên, còn (3 Vạch đứt) quẻ Địa ở dưới, tạo thành quẻ "Thiên Địa Bỉ" Thật là trớ trêu. Mấy lời thẳng thắn.