theo tôi nghì phần này nên có một cái tên có tính HÀn Lâm hơn, bao quát hơn và chú ý hơn đến phần Phật Giáo vì iện nay số người học phật rất nhiều gồm cả người trẻ, đây có thể sẽ là một luồng gió mới cho thời đại của chúng ta. Mà đa phàn người học phật đều timh học các nội dung học thuật của các phần còn lại trong mục . Nên để cho Phật học có một tầm chú ý lớn hơn cả là hợp lý;
Và tên Phật Giáo - Mật Tông là không hợp lý Vì Mật tông chỉ là 1 trong 10 tông phái của Phật giáo, Phật giáo có lượng kinh điển nhiều vô số kể, có nhiều vần đề cần đề cập nên nếu không chia nhỏ các đề mục e không tiện đọc và tìm hiểu chỉ trong một thời gian ngắn các chủ đề sẽ không thể quản lý và tìm đọc được nữa .
Theo thiển ý của tôi nên để tên đề mục Lớn là Đạo học - Tâm linh và phần Phật giao - Mật tông nên đổi lại thành Đạo Phật