Bài viết được 1 khách trên diễn đàn hát văn viết. Xin mời mọi người tham khảo 1 cái nhìn khá thú vị về hệ thống tâm linh đất Việt

Sưu tầm:

Mình có hiểu đôi chút về bộ máy nhà nước Việt Nam. Mình cũng tìm hiểu về Phật và Mẫu, so sánh và nhận xét mình có sự so sánh cấu trúc bộ máy nhà nước với bộ máy nhà nước tâm linh.

- Phật và Bồ Tát: giống như Đảng vậy, ngự ở vị trí cao nhất, không tham gia cai quản trực tiếp cụ thể, nhưng đóng vai trò định hướng, chỉ đạo ở mặt tư tưởng (còn cai quản là chức năng của thần linh). Phật và Bồ Tát ngự ở khắp nơi, không giới hạn lãnh thổ quốc gia, giống như Đảng Cộng Sản có ở nhiều nước chứ không nhất thiết chỉ ở Việt Nam mới có.

- Ngọc Hoàng Thương Đế, tương đương với Chủ tịch nước, tuy đứng đầu bộ máy nhà nước, nhưng lại không điều hành trực tiếp hệ thống hành chính.

- Tam Tòa Thánh Mẫu, tương đương với 1 Thủ tướng Chính phủ và 2 Phó Thủ Tướng. Không phải là người đứng đầu đất nước, nhưng Thủ tướng lại là người có quyền hành trực tiếp lớn nhất, là thủ lĩnh chỉ huy toàn bộ hệ thống hành chính của cả nước. Có thể hiểu thủ tướng chính phủ giống như Thừa tướng trong triều đình phong kiến, thay mặt vua để điều hành cả đất nước.

- Trần Triều tương đương với Bộ Công An + Bộ Quốc Phòng, là cơ quan an ninh và quân sự của bộ máy nhà nước. Đức Ông Trần Triều = Bộ trưởng Bộ Công An + Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng. Như vậy Trần Triều đóng vai trò tối quan trọng trong bộ máy của nhà nước.

- Hội đồng Tiên Chúa giống như các tổ chức chính trị xã hội, không tham gia trực tiếp điều hành, nhưng lại có đóng góp vô cùng lớn trong việc hỗ trợ cho bộ máy nhà nước trong hoạt động và thực hiện các nhiệm vụ.

- Tứ phủ công đồng: là tập hợp bộ máy nhà nước các cấp từ trên xuống dưới (Từ cấp bộ trở xuống). Trong đó hội đồng quan lớn cũng giống như các vị bộ trưởng vậy. Ví dụ Tôn Quan Đệ Nhị Giám Sát giống như Tổng Thanh Tra Chính Phủ vậy.

Như vậy nếu nhìn sơ qua có thể thấy cấu trúc bộ máy nhà nước ta hiện nay có vẻ giống như là một "sản phẩm" mà Tam Phủ Tứ Phủ đã xây dựng lên, có sự tương đồng lớn về mặt cấu trúc của bộ máy.

Đây chỉ là quan điểm của cá nhân mình. Vậy mọi người cùng tranh luận và đưa ra ý kiến nhé.