Trích dẫn Nguyên văn bởi haiyen753 Xem Bài Gởi
Thiết sa chưởng là môn luyện công cho 2 bàn tay, lúc luyện hành công để dẫn luồn tiềm lực trong thân thể ta, ra hai bàn tay để dùng, cho nên lúc tập phải tỉnh tâm điều lực là phần quang trọng, còn động tác bàn tay rơi vào mục tiêu chỉ để đo lường luồn kình lực tìm được trong thân ta là bao nhiêu mạnh !
Thiết sa chưởng không có bộ chưởng pháp, nếu ai đó luyện thành công thiết sa chưởng lúc đánh quyền chiến đấu họ không còn giử theo qui củ,hai tay họ lúc nào củng xòe chưởng tâm.
Bỡi vây lúc cao thủ chiến đấu nhìn 2 bàn tay và 2 chân biết họ đang dùng đến tuyệt kỷ nội công loại gì ?

Như: nắm 2 quyền lại họ dùng tuyệt kỷ thôi sơn (nhưng hai gu tay có hai dấu chay sần)

Thiết sa chưởng Xòe 2 lòng bàn tay lúc chiến đấu (lòng bàn tay to lớn ngón tay tròn lớn hơn bình thường,màu hồng).

10 đầu ngón tay xòe như chụp banh to lớn (thiết trảo công)

Tóm lại mỗi một tuyệt kỷ công phu lúc thi triển đều nhìn biết trước khi họ ra chiêu.:big_grin:
-----------

Nhưng tập quyền đòi hỏi phải có cùng bộ tuyệt kỷ công phu mới đat hiệu quả cho bộ quyền ấy'

Như: Tập xà quyền + phải luyện 10 ngón tay (thiết trao, chỉ công, niêm hoa) như thế bộ xà quyền phát huy 10/10.

Chưởng quyền + (thiết sa chưởng. chu sa chưởng, ngủ độc thần sa chưởng).

Cước pháp (thiết cước công phu).

Nếu luyện quyền mà không luyện tuyệt kỷ nội/ ngoại công phu, dù luyện quyền suốt cuộc đời củng chỉ ở trình độ trung đẳng, muốn vượt lên cao hoặc siêu đẳng phải có luyện thành công một hoặc vài tuyệt kỷ nội/ ngoại công phu.
Thưa sư phụ!
Con có tập bổ trợ thêm nội công bật trung của sư bá hàng thanh và thiết bố sam thầy dạy!
(đứng chịu 2 3 cú đấm thông thường được ạ! Hai sư huynh thì chưỡng tét cây luôn ạ! !!! Chúc sư phụ Vui khỏe !! :big_hug: