Chân tướng một “nhà ngoại cảm” ở Cà Mau

(ANTĐ) - Tại khu dân cư phường 9, thành phố Cà Mau (tỉnh Cà Mau) xuất hiện nhiều tin đồn về một “nhà ngoại cảm” nữ rất giỏi, nói đâu trúng đó.

Nhà ngoại cảm đó tự Thu Hương, tên thật Nguyễn Thị Hòa, sinh năm 1974, trú xã Tân Hưng, huyện Cái Nước (Cà Mau) thuê ngôi nhà số 11, liên kế 30, Vành đai 2, phường 9 (TP Cà Mau) để hành nghề, với tấm danh thiếp “Thu Hương - Nhà ngoại cảm chuyên tìm mộ, bốc mộ”. Bà Hòa đã bày trò mê tín, dị đoan “người cõi âm mượn xác người cõi dương” xem tướng số, vận mạng cho con người và thổi phồng chiêu cho mượn xác “lên xuống” với tên gọi “cậu Kiệt”. Không những tìm kiếm mồ mả bị thất lạc, chữa các bệnh nan y, “cậu Kiệt” còn đoán trước tương lai từ chuyện làm ăn kinh tế đến tình duyên gia đạo và cho bùa phép làm thay đổi vận xấu của con người.

Chính vì những chiêu lừa đó mà hiện nay rất đông người nhẹ dạ cả tin trong tỉnh Cà Mau và ở các tỉnh lân cận như: Kiên Giang, Bạc Liêu, Sóc Trăng tìm đến bà Hòa xem bói, đoán vận mạng, xin bùa phép để làm ăn. Nhiều thiếu nữ chưa lập gia đình nhờ xem tình duyên gia đạo. Những người dân khu vực Vành đai 2 cho biết, “nhà ngoại cảm” Thu Hương nổi lên hơn 3 tháng nay, nhiều lúc trong nhà bà có đến hàng chục người ngồi chờ xem bói, nhất là vào các ngày thứ bảy và chủ nhật, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự ở đây, nhưng chính quyền địa phương thiếu kiểm tra, ngăn chặn và xử lý.

Ngành chức năng tỉnh Cà Mau cần nhanh chóng vào cuộc xử lý, dẹp trừ tình trạng mê tín, dị đoan này, giúp cho những người nhẹ dạ cả tin tránh được tiền mất tật mang, gây phương hại đến đời sống tinh thần của nhân dân.

(Theo TTXVN)


luutuonglam
(Theo TTXVN)