Thưa các anh chị trên diễn đàn!

Cách đây chừng vài ba tháng tôi có nhặt được trước cửa nhà mình một chiếc nhẫn, tôi tò mò lau chùi thì thấy rằng đấy là một chiếc nhẫn bạc trong đó có xâu một sợi đen.

Vì là được bạc nên theo phong tục tôi bỏ lại 500VND ở chỗ nhẫn rơi, mua lại bạc của Thổ địa, theo quan niệm của người xưa.

Thấy chiếc vòng đen ở trong nhẫn là lạ và tôi tìm hiểu, hoá ra có thể đó là nhẫn lông đuôi voi. Tôi lên mạng tìm hiểu thêm thì nghe nói rằng giờ đang có phong tràp đeo nhẫn lông đuôi voi làm từ Buôn Mê Thuột thuờng đem lại may mắn cho người đeo.

Và thế là tôi đeo nó vào tay mình.

Tuy nhiên mấy tháng qua chẳng thấy may mắn gì đáng kể cả. Mà tôi thì quả thực đang rất cần vận may để vươn lên thoát ra khỏi sự lận đận cứ nhiều năm đeo bám mình.

Có anh chị nào biết nếu nhặt được nhẫn bạc lông đuôi voi như tôi thì nên làm sao để nó thành một chiếc nhẫn may mắn thì xin nói cho tôi với.

Chân thành cám ơn nhiều.