Khi ta đến du lịch tới thủ độ nepan. Chúng ta sẽ thấy mỗi đền thờ phật giáo ở Nê-pan có đôi mắt nhìn ra từ bốn mặt ở bốn cạnh của bốn hướng ở phía trên đền thờ. Đây là con mắt Huyền bí, sơn trên tất cả bốn mặt ở trên đền thờ phật giáo của người ấn độ, đó là đại diện cho đôi mắt của Ðức Phật và các mặt bốn hướng dẫn Đông, Tây, bắc, và nam.

Đây được gọi là Phật nhãn (còn được gọi là mắt khôn ngoan), và họ tìm ra trong bốn hướng, để tượng trưng cho sự thông suốt mọi sự (tất cả nhìn thấy) của một Đức Phật.

Giữa đôi mắt của Đức Phật, nơi mũi là một biểu tượng quăn nhìn giống như hình dấu chấm hỏi.
Đây là Tiếng phạn ký tự cho số 1, trong đó tượng trưng cho sự đoàn kết của tất cả chúng sanh, cũng như một con đường duy nhất để đạt được giác ngộ qua lời dạy của Ðức Phật.
Vòng tròn trên Phật mắt là mắt thứ ba ,nhìn thấy tất cả các sự khôn ngoan của Ðức Phật.

Nếu có gì sai xót thì xin hãy bỏ qua cho.