Mệnh vô chính diệu có Kình Kiếp.
Phúc đức có Liêm Phá TT đồng cung nên phúc lộc không đủ.
Tài có Tướng ngộ Không Hao.
Thân cư Quan có Phủ, bị sát tinh xâm phạm: tốt nhất là làm ‘nội tướng’ trong gia đình, vì công việc rất là lận đận, thay đổi thất thường. Tiền bạc tuy lúc nào cũng có nhưng chỉ là tiền dằn túi thôi, không thể nào có nhiều được, mỗi khi có tiền nhiều ắt sẽ gặp bệnh, nạn.

Hay bị đau ốm vặt, kéo dài, lúc nào cũng phải dùng thuốc. Răng xấu, mắt kém (còn trẻ thì mắt tốt nhưng dần dần sẽ kém đi, hay bị đau mắt nên mắt kém), thần kinh suy nhược, đau đầu kinh niên khó chữa. Cẩn thận ‘bệnh từ miệng vào, họa từ miệng ra’.
Số này khổ vì chồng, tuy chồng tài giỏi, có tay làm ra tiền, nhưng đào hoa bay bướm.
Dễ có con khác dòng.

Tự bản thân mình nên làm nhiều việc phúc thiện, tích đức cho mình../.