Mình đã từng có lúc không thể phân biệt được đâu là đức Phật Thích Ca, đâu là đức Phật A Di Đà và cách phân biệt các vị Phật khác. Nhiều khi chỉ là nhớ à hình như Đức Phật A Di Đà có chứ vạn ở giữa. Nhưng chừng đó cảm giác không đủ vì có quá nhiều Phật có chữ Vạn ở giữa (các vị phật truyền thống Bắc Tông - Đức Dược Sư, A Di Đà, Đại Nhật đều có chữ này). Nó khiến mình cảm thấy bối rối, và nhiều khi đi thỉnh tượng thì người bán nói là tượng nào thì biết là tượng của ngài đó.
Sau một thời gian tìm hiểu, mình có nhận thấy một vài đặc điểm khác biệt mà có thể phân biệt được các ngài thông qua hình dáng tóc, cách quấn y áo, các thủ ấn, và những hình ảnh xung quanh.
Mình có tổng hợp lại các đặc điểm này để những anh chị nào cũng chưa biết cách phân biệt có thể tham khảo. Link tại đây
Và những anh chị nào có cách phân biệt khác thì có thể góp ý ạ.
Xin cảm ơn và mong nhận được phản hồi từ mọi người ạ.