Trích dẫn Nguyên văn bởi 1dollar Xem Bài Gởi
Tôi nhập môn có được nghe nói lại là TSTQ phân 2 phái Nam - Bắc, Bắc phái đai nhỏ đeo chéo, Nam phái đai to đeo cổ hoặc cũng đeo chéo, Thầy tôi chữa bệnh rất giỏi, rất nhiều anh là con, em bệnh nhân theo học và sau này cũng chữa bệnh, tôi chỉ học mót lại của bạn một vài câu chú chữa bệnnh đơn giản như cầm máu, đau cơ, đau bụng, nếu còn tập thì giờ chắc cũng chữa được nhiều bệnh.
về nam phái bắc phái thì tôi không rõ. nhưng nhánh bố tôi thì đai không có quy định rõ, chỉ lấy màu đai làm nhận dạng thôi(có nghĩa là dùng dây bất kỳ nhập chú cho cấp đai đó thôi). còn bọn tôi phân biệt bằng màu giống vậy nhưng lại có quy định về số dây vận đai. còn chú chữa bệnh thì tùy theo trrình độ, và nhất định phải học về thuốc mới nâng cao được để chữa bệnh. còn chỉ dùng chú thì chỉ là dùng với mấy bệnh đơn giản hay còn gọi là bệnh để tự nhiên cũng khỏi, chỉ đẩy nhanh tốc độ khỏi và khôi phục. thường mấy bệnh này uống thuốc tây cũng được đi, không uống cũng khỏi.
nói vậy không biết cậu hiểu không. bởi thực tế luyện thần quyền cũng có dậy cả chữa trị chuẩn đoán bệnh, bôc thuốc đàng hoàng chứ không thần thánh gì cả đâu. vừa luyện võ vừa học thuốc còn cực hơn đi học ở trường nhiều. rồi còn chế thuốc... không mấy ai theo được đâu. vậy nên chủ yếu sẽ gặp những người luyện võ là chính chứ chữa bệnh thì toàn là bệnh thường thôi. còn chữa được bệnh cao cấp thì chắc chắn là bọn tào lao láo cá.