'Huyệt mộ của người sống' ở Trung Quốc: Đoàn thám hiểm 'lạnh sống lưng' khi tiến vào - Bên trong có gì?


Khi cửa ngôi mộ mở ra, các chuyên gia chỉ thấy một tầng hầm sâu cùng dòng nước lạ chảy bên trong...

Với những ai yêu thích những bộ phim tiểu thuyết kiếm hiệp của Trung Quốc chắc hẳn sẽ không thể nào quên ngôi mộ cổ trong tiểu thuyết Thần điêu đại hiệp của Kim Dung. Đây chính là tu hành trước khi Vương Trùng Dương sáng lập Toàn Chân Giáo và cũng là nơi gặp gỡ định mệnh của Dương Quá cùng Tiểu Long Nữ.


Tưởng rằng ngôi mộ chỉ là một chi tiết hư cấu trong bộ tiểu thuyết nhưng theo lịch sử, quả thực có một Ngôi mộ của người sống - nơi Vương Trùng Dương tu luyện đạo giáo.



Ngôi mộ này cách cố đô Tây An 40km về phía tây nam, thuộc cung Thành Đảo, cách điện Trùng Dương 4 đến 5km và nay thuộc thị trấn Xuân, huyện Hồ, thành phố Tây An. Ở phía trước ngôi mộ tấm bia được khắc dòng chữ Hoạt tử nhân mộ hay Huyệt mộ của người sống.

Theo các chuyên gia khảo cổ địa phương, trước đây ngôi mộ đã được họ tiến hành khai quật. Khi ngôi mộ mở ra, các chuyên gia chỉ thấy một tầng hầm sâu cùng dòng nước lạ chảy bên trong lăng mộ.


Nhiều nhà khảo cổ đã cố gắng đi theo dòng nước với hy vọng tìm lối ra và đáy của lăng mộ này nhưng thực sự vô nghĩa. Càng tiến vào sâu, không khí trở nên lạnh lẽo, có thể khiến người gan dạ nhất cũng thấy 'lạnh sống lưng'. Bóng tối bao phủ khiến công cuộc tìm kiếm gặp nhiều trở ngại. Họ nghĩ rằng nếu đây thực sự là nơi không nên đến thì nó nên được bảo vệ.








Các chuyên gia đã đề nghị với chính quyền niêm phong không để người vào với mong muốn bảo vệ tính nguyên vẹn của di tích cũng như đảm bảo an toàn cho người dân.
Nếu chưa biết đến sự thật này chắc hẳn nhiều người vẫn luôn nghĩ rằng chi tiết Cổ mộ trong Thần Điêu đại hiệp của Kim Dung là hư cấu và ghi chép lịch sử mới chỉ nói rằng, có một ngôi mộ nơi Vương Trùng Dương tu luyện đạo trong hai năm trước khi thành lập Toàn Chân Giáo.
Bí ẩn được làm sáng tỏ, quả đúng có một nơi được mệnh danh Ngôi mộ của người sống như trong lịch sử. Đó thực sự là nơi mà Vương Trùng Dương tu luyện Đạo giáo, nơi bí ẩn nhất nằm trong cung Trùng Dương.
Tham khảo: Getit