Đúng vậy, huynh mật tông ạ. Chậu ngải này là do 1 người thầy của đệ cho đệ, vì là ngải con, không phải ngải tổ, nên chỉ có công năng đem lại may mắn cho tài vận của mình thôi. Cách nuôi : ngày 2 lần thắp hương trầm, thổi hương 7 lần vào cây, và trò chuyện, tâm sự với nó như 1 người bạn mà thôi. Quả thực cũng rất là lạ, đệ đi làm suốt ngày, chỉ có 2 buổi sáng tối để chăm sóc ngải thôi, nên cây ngải của đệ lớn chậm lắm lắm, trong khi đó, những người có điều kiện thường xuyên ở bên cạnh, chậu ngải được hấp thụ hơi người đó thường xuyên hơn, nên lớn gấp 20 lần cây của đệ, đó là sự thật chiêm nghiệm thấy.