Tuổi Canh có Tam hóa liên châu, nhưng vì cư cung đêm, cư không đúng phương vị, còn bị Hình Kị xen vào nên dù có sang giàu thì cũng như diều lên cao nhờ gió, đứng gió thì diều rơi. Đừng nên có quá nhiều cao vọng kẻo rồi trèo cao té đau.
Thân Mệnh đồng cung có Vũ Phủ ngộ Tuần thì sớm khắc người thân. Nên sớm rời xa gia đình, hay ly hương thì về già mới được an nhàn. Nên tu hành hay tôn thờ 1 đạo giáo nào đó cho tâm được an nhàn. Mơ ước cao vời, thích được người kính trọng, thiếu tính nhẫn nại, làm gì cũng gặp trắc trở buổi đầu, phải làm đi làm lại rồi mới thành. Lao tâm khổ trí, đau đầu vì chồng con. Nên tu hành hay tôn thờ 1 đạo giáo nào đó cho tâm được an nhàn.
Vào ngành máy móc, kỹ nghệ thì hợp, làm nghề khác thì gánh vác công việc nhiều, cạnh tranh nhiều.
Phúc đức có Tham Hỏa: tuy rằng có thể hưởng phúc nhưng thân tâm thường bận rộn, gấp gáp. Trong họ hiếm người vì tuổi thọ kém (nhưng ai khá giả thì tuổi thọ không cao). Đa phần là ly hương khứ tổ thì mới được yên thân.
Phá quân là sao hao tán, cư cung Phu thê lại hãm địa là bất lợi: chồng tính cương ương bướng, có trục trặc khi lấy nhau. Phải muộn lập gia đình, lấy sớm khó bền duyên, hay là phải xa nhau 1 thời gian rồi mới tái hợp. Chồng ở ngoài dễ có ‘tiểu tam’, nếu không phải thì là ‘bạc bài’. Nếu kết hôn muộn, sống xa nhau, và nhường nhịn nhau thì mới mong tránh được hình khắc.
Tử tức vô chính diệu có Kình: có trai có gái nhưng muộn con hay con khó sinh khó nuôi, nếu dễ nuôi thì sau này cũng khó nhờ cậy được. Nếu có con thì nên cho người khác nuôi dưỡng, cho làm con nuôi người khác, cho làm con nuôi thần thánh v.v. để đỡ hình khắc.
Tài bạch có Liêm Tồn: L.tồn là sao lộc. Liêm chủ tiên trở hậu thành: buổi thiếu thời thiếu thốn, gian khổ, vất vả, phải nổ lực phấn đấu nhiều, về già khá giả an nhàn, thuận toại.
Di có Thất sát ngộ Triệt: nên xa quê hương mới tốt. Ra ngoài được người nể phục, lời nói có người tin, dễ gần gũi quý nhân, nhưng trong may có rủi, hay gặp nạn tai (mổ xẻ). Sau này chết ở xa quê hương.
Quan lộc có Tử Tướng: tay trắng làm nên, có thể giàu nhưng không sang, chỉ có hư danh. Có thể chuyên về kỹ nghệ, mở cửa hàng buôn bán nhưng phải phá trước rồi mới thành. Không hợp nghề giáo.
Đại hạn 10 năm hiện tại (36->45) đang ở cung Tử là đại hạn sinh nhập đúng ra là khá thuận lợi, nhưng vì là đại hạn ‘Không Đào’ nên gặp nhiều trắc trở. Có sự thay đổi trong công việc, nhà cửa, hay con cái. Đại hạn này chỉ nên ‘bước nhẹ qua cầu’, đừng nên vay tiền mượn bạc làm gì đó mà phải gánh nợ lâu dài khó trả.
Năm Sửu tiểu hạn vào cung Nô cũng là hạn ‘Không Đào’ nên lận đận vào những tháng cuối năm. Năm nay dễ bị hao tổn sức khỏe, tiền tài. Có thể đi xa, hay thay đổi công việc, nhà cửa v.v. Có thể nói là ‘3 chìm, 7 nổi’./.