Thân cư Tài là đắc phúc vận, nhưng ‘Phúc đức vô tinh, thiếu niên đa nạn’: tuy có Nhật Nguyệt sáng chiếu nhưng Nhật Nguyệt bị phá nên có cũng như không.
Thiên Cơ thuộc mộc, là mộc của hoa cỏ nên mềm mại, hay lay động theo chiều gió, cư Mệnh là người hoạt động về trí óc nên thường lao tâm khổ trí vì hay suy nghĩ, nghĩ ngợi, nghi ngờ. Tính hiếu động, nóng nảy, nên kế hoạch dù có thấu đáo đến đâu nhưng khi hành động thì vì nóng vội mà tự mình làm cho hỏng việc. Hiếu học, cái gì cũng học nhưng học nhiều mà không tinh thông 1 nghề nào nhất định, khó mà theo đuổi 1 công việc hay lý tưởng nào cho được lâu dài. Không nên kinh doanh hay tự lập nghiệp.
‘Thái âm chủ chiếu xa, không chiếu gần’, cư cung Di thì nên đi xa, xa gia đình thì tốt hơn ở gần cha mẹ, và cũng nên tôn thờ 1 đạo giáo nào đó cho tâm được an nhàn.
Thân cư Tài là đắc phúc vận. Phúc đức vô chính diệu thì ‘thiếu niên gian khổ, đa nạn’, lại hội hung tinh hãm địa: phúc khí không đủ nên cả đời gian nan vất vả, không được xứng ý toại lòng, tâm trí không được yên bình.
Tài bạch có Cự Đồng ngộ Triệt nên tiền tài tụ tán thất thường, vào tay này ra tay kia, khó nắm giữ trong tay được lâu dài. Có thể kiếm tiền nhờ miệng lưỡi nhưng cũng dễ chiêu thị phi, khẩu thiệt, tranh tụng. Tha hương lập nghiệp, tuy có tiền nhưng không mong giàu có, hay là hữu công vô lao.
Tật ách: trong người nếu có ‘ám tật’ thì tuổi thọ có thể gia tăng. Bộ phận sinh sản có vấn đề nên hiếm con hay con khó sinh khó nuôi.
Tử tức có Vũ Tướng: sinh trai đầu lòng thì dễ nuôi nhưng có con nuôi thì dễ có con đẻ.
Phu thê có Nhật Lương: vợ chồng lấy nhau nhanh chóng, dễ dàng, nhưng lấy muộn mới đỡ hình khắc. Chồng tuy giỏi giang nhưng ra ngoài khó tránh đào hoa, có ‘tiểu tam’.
Đại hạn 10 năm hiện tại đang ở cung Phúc là đại hạn khắc xuất nên phải có nhiều nổ lực phấn đấu thì mới có thể vượt qua được hoàn cảnh.
Năm Sửu thì tiểu hạn vào cung Phối: là 1 năm hao tổn tiền tài nhân lực, dễ phải vay tiền mượn bạc, phòng có tang, hay có thai cũng sợ khó giữ./.