- Người dân tại xã Nghĩa Phúc, Tân Kỳ (Nghệ An) đang hoang mang trước thông tin hàng loạt vật dụng của một hộ gia đình tự nhiên bốc cháy không rõ nguyên nhân.

Sự việc khó lý giải này xảy ra tại hộ ông Nguyễn Hoài Thanh, xóm Hòa Phúc (Nghĩa Phúc). Hàng trăm lượt người đã đổ về đây để chứng kiện vụ việc.
bốc cháy, ri đô, vật dụng.

Theo ông Thanh, những vụ cháy liên tiếp xảy ra trong 2 ngày, 30 và 31/3. Chiều 30/3, trong lúc gia đình đang nghỉ trưa thì chiếc khăn tay treo tường bỗng nhiên phát lửa rồi cháy lan sang chiếc can nhựa cạnh đó. Gia đình nghe mùi lửa khét tá hỏa chạy xuống và sững sờ vì phát hiện vụ việc.

Chiều cùng ngày, một chiếc ri đô trên gian nhà trên cũng bất ngờ phát hỏa.

Trong ngày hôm sau, hoàng loạt vật dụng trong gia đình ông Thanh như chăn, ga, gối đệm, bao bì,... cũng đột ngột bốc cháy với tần suất ngày càng gần nhau. Các thành viên trong gia đình từ chỗ ngạc nhiên dần chuyển thành kinh hãi, không ai dám ở trong nhà. Ông Thanh phải khiêng giường tủ, bàn ghế ra ngoài sân để ở.

Trong 2 ngày, tổng cộng đã có 32 vụ cháy kỳ lạ, thiêu cháy hầu như toàn bộ các vật dụng thiết yếu trong nhà, ở nhiều vị trí khác nhau.

Nhận được thông tin, chính quyền huyện Tân Kỳ phối với với cấp cơ sở đã có mặt tại hiện trường để tìm hiểu vụ việc, động viên phía gia đình.

Cơ quan chức năng địa phương đang khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ việc này.

Cao Nam

Nguồn: http://vietnamnet.vn/vn/xa-hoi/11523...-boc-chay.html