Trích dẫn Nguyên văn bởi aptruong Xem Bài Gởi
Bạn trả lời giúp:

1-Tại Sao trong các cặp Đối Đãi, Tự Nhiên chọn Thiện/Ác mà không chọn Thanh/Trược, Phúc/Đức....?

2- Ở đâu qui định các cặp Đối Đãi mà Tự Nhiên chọn???

3- Ngôn từ là sản phẩm của Trí Thông Minh, của Vô Minh. Tự Nhiên lại dùng Ngôn Từ này (tên các cặp Đối Đãi)???

4- Tự Nhiên có Thực Tại Như nó là nằm ngoài Ngũ Uẩn, Ngoài Ngôn Từ làm sao biểu diễn Thiện Ác.

Mời bạn!
Tự nhiên có thực tại của nó nằm ngoài ngũ uẩn. Tuy nhiên nó có tính chất Đặc chưng của nó mà ta vẫn gọi là Chân lý hay Đạo lý.

Các tính chất đặc chưng này áp dụng có sai khác, đối với các điều kiện sai khác (duyên) Với mỗi Duyên khác nhau này, Hành của tự nhiên áp dụng có sai khác. Hiểu được nó sẽ biết cách làm sao để có lợi cho mục tiêu giải thoát.
Không hiểu được nó thì sẽ không có các pháp phù hợp, để đi đến giải thoát cuối cùng.
Việc mượn cặp THIỆN/ÁC là vì nhìn nó rõ ràng dễ nhận biết sự sai khác cho bạn và những người khác dễ hiểu
.Chứ bản chất của Tự nhiên là " Làm việc của nó nên làm"